Lộ diện hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng trên tàu Type 052D TQ

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Hình ảnh tàu khu trục mới nhất 052D, được lắp đặt hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng giống MK41 của Mỹ đã được đăng tải trên các trang mạng diễn đàn quân sự Trung Quốc

Diễn đàn quân sự Trung Quốc china-defense.blogspot ngày 05/10 đã đăng tải một số hình ảnh về tàu khu trục mới nhất 052D, được lắp đặt hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng có kết cấu mới.

	Hình ảnh tàu khu trục 052D với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng mới.

Hình ảnh tàu khu trục 052D với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng mới.

Con tàu được trang bị hai hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng với tổng cộng 64 ô phóng. Không giống như các tàu khu trục Type 052C với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng kiểu ống tròn, phóng lạnh (48 tên lửa, sử dụng công nghệ lạc hậu của các tàu tuần dương hạm Liên Xô dự án 1144 và 1164), các tàu mới được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng kiểu ô vuông, phóng nóng, tương tự hệ thống Mk41 trên các khu trục hạm của Mỹ (kiểu phóng nóng nghĩa là động cơ tên lửa được kích hoạt ngay khi trong ống phóng còn kiểu lạnh là kích hoạt động cơ tên lửa sau khi tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng).

Lộ diện hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng mới trên tàu 052D TQ
 
	Tàu khu trục 052D.

Tàu khu trục 052D.

Tàu khu trục 052D được coi là bước đột phá trong công nghệ vũ khí của Hải quân Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông nước ngoài cho biết rằng Trung Quốc đang xây dựng 3 tàu khu trục loại này (thế hệ thứ ba, lượng giãn nước 8.000 tấn), sau đó sẽ tiếp tục xây dựng các tàu Type 055 (thế hệ thứ tư, lượng giãn nước 12.000 tấn).

Type 052D là một chương trình phát triển tàu khu trục mang tên lửa điều khiển của Trung Quốc nhằm tạo ra một lớp tàu khu trục có khả năng tương đương với các tàu chiến lớp Arleigh – Burke của Hải quân Hoa Kỳ. So với hai người anh là 052B Quảng Châu và 052C Lan Châu thì 052D có tính năng vượt trội hơn hẳn.

	Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng của tàu khu trục 052C và 052D.

Hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng của tàu khu trục 052C và 052D.

Khu trục hạm Type 052D có lượng giãn nước 7.500 tấn được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng với 64 ống kiểu nóng có thể phóng tên lửa hành trình đối đất DH-10, loại tên lửa mới của Trung Quốc tương tự như Tomahawk của Mỹ, có tầm bắn từ 2.000 đến 3.000 km. Ngoài ra, chiến hạm còn được trang bị 1 pháo 130mm, 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm, 2 bệ pháo phòng không tầm gần 30mm và có thể mang theo 1 máy bay trực thăng.

Trong khí đó, khu trục hạm 052B có lượng giãn nước là 5.900 tấn, được trang bị 48 quả tên lửa phòng không HQ-16 tầm bắn 30 km, 16 quả tên lửa chống hạm C-802 tầm phóng 120 km, 1 khẩu pháo 100 mm, 2 khẩu pháo 30 mm và có thể mang theo 1 máy bay trực thăng.

Còn tàu khu trục 052C có lượng giãn nước là 6.500 tấn, lắp hệ thống phóng thẳng với 48 ô phóng tên lửa phòng không HQ-9, 8 quả tên lửa chống hạm C-602, 2 thiết bị phóng ngư lôi 4 ống, 1 khẩu pháo 100 m, 2 khẩu pháo phòng thủ tên lửa 30 mm và cũng có thể mang theo 1 máy bay trực thăng.

Khu truc hạm Arleigh – Burke của Mỹ

Arleigh Burke là lớp khu trục hạm đầu tiên được Mỹ trang bị hệ thống tác chiến phòng thủ tên lửa Aegis với hệ thống điện tử, radar và vũ khí tối tân.

	Khu trục hạm USS Michael Murphy.

Khu trục hạm USS Michael Murphy.

Tính đến cuối năm 2012, Hải quân Mỹ tiếp nhận tổng cộng 62 khu trục hạm Arleigh Burke và được đặt số hiệu từ DDG-51 đến DDG-112. Tàu khu trục lớp Arleigh Burke thứ 62 tên là USS Michael Murphy.

Khu trục hạm Arleigh Burke được trang bị hai hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Hệ thống thứ nhất ở phần trước boong tàu với 32 ống phóng, hệ thống còn lại gồm 64 ống nằm phía sau gần khu vực đỗ trực thăng. Các hệ thống này có thể phóng đi nhiều loại tên lửa khác nhau như: tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa diệt hạm Harpoon…

Lộ diện hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng mới trên tàu 052D TQ
 
	Hệ thống MK41 trên khu trục hạm Arleigh Burke của Mỹ.

Hệ thống MK41 trên khu trục hạm Arleigh Burke của Mỹ.

Ngoài ra, chiến hạm lớp Arleigh Burke còn được trang bị 2 hệ thống pháo phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS, 2 pháo 20 mm, 1 pháo 127 mm và ngư lôi. Loại chiến hạm này cũng có thể chở theo trực thăng chiến đấu đa nhiệm Sikorsky SH-60 Seahawk.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại