Đức hủy hợp đồng vũ khí lớn với Nga

Đức đã quyết định hủy một hợp đồng cung cấp cho Nga nguyên một trại huấn luyện quân sự trang bị đầy đủ trị giá 100 triệu euro liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng kinh tế Đức Sigmar Gabriel ngày 3-8 đã tuyên bố chính thức ngưng chương trình này, vốn đã bị hoãn lại từ tháng 3 do việc Nga sáp nhập vùng Crimea thuộc Ukraine.

Nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitung cho biết chương trình nói trên gồm các thỏa thuận bằng văn bản cung cấp cho Nga các dịch vụ huấn luyện và vũ khí trọn gói trong một trại huấn luyện quân sự trị giá 100 triệu euro.

Nga đã nói quyết định này của Đức là “thiếu tính xây dựng” và cho rằng Berlin hành động vì áp lực từ Mỹ.

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Đức Rheinmetall, nhà thầu cho hợp đồng nói trên, hồi tháng 3 từng thông báo họ vẫn sẽ hoàn tất các nghĩa vụ hợp đồng xây dựng trung tâm huấn luyện mà truyền thông Đức nói có thể giúp Nga đào tạo 30.000 binh sĩ mỗi năm. Trại này dự tính được đặt ở vùng Volga và sẽ khai trương cuối năm nay.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng rẽ khác trên truyền hình ngày 3-8, ông Gabriel cũng nói trong khi các lệnh cấm vận kinh tế với Nga sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Đức, chúng vẫn là “cần thiết” trong bối cảnh hiện tại.

Liên minh châu Âu (EU), mà Đức là nước có ảnh hưởng lớn nhất, đã áp đặt các lệnh cấm vận mới với Nga, có hiệu lực từ ngày 1-8, lên các lĩnh vực ngân hàng, quốc phòng và năng lượng do Nga ủng hộ lực lượng ly khai ở đông Ukraine.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu EU không phản ứng”, ông Gabriel nói trong cuộc phỏng vấn trên Đài ZDF nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày nổ ra Thế chiến thứ nhất.

“Tất cả những gì chúng ta học được trong lịch sử châu Âu là nếu một quốc gia có thể khởi phát một cuộc nội chiến ở nước láng giềng mà không có chuyện gì xảy ra, thì những hậu quả không chỉ là vài phần trăm tăng trưởng kinh tế”.

Trước những bình luận của ông Gabriel, Viện Ifo tại Đức cho biết kinh tế nước này sẽ lại tăng trưởng ở mức 0% vào quý 2-2014, so với 0,8% vào quý 1, do cuộc khủng hoảng Ukraine và các lệnh cấm vận.

Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Nga ở mức 36 tỉ euro trong năm 2013, chiếm 3% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Khoảng 6.300 doanh nghiệp Đức, tương đương 10% các nhà xuất khẩu, có quan hệ thương mại với Nga.

Giới lãnh đạo kinh doanh ở Đức nói quan hệ thương mại Nga-Đức suy yếu có thể khiến Đức mất 25.000 công ăn việc làm.

Khoảng 300.000 công ăn việc làm ở Đức phụ thuộc vào quan hệ thương mại với Nga, theo Ủy ban các mối quan hệ kinh tế Đông Âu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại