Tình báo Mỹ: Nga sắp ồ ạt đưa vũ khí hạng nặng vào Ukraine

Hòa Trần |

(Soha.vn) - Người phát ngôn Bộ QP Mỹ dẫn nguồn tin tình báo cho biết, lô vũ khí sắp được Nga chuyển cho ly khai Ukraine gồm nhiều hệ thống phóng rocket cỡ nòng hơn 200mm.

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Steven Warren ngày 25/7 cho biết, có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị đưa nhiều vũ khí hạng nặng vào lãnh thổ Ukraine để cung cấp cho các phần tử vũ trang chống chính phủ. Warren cho rằng, hành động này chắc chắn sẽ làm cho tình hình càng trở lên phức tạp.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết: “Trước đó Nga đã vận chuyển xe tăng, pháo và thiết bị phóng rocket các loại vào lãnh thổ Ukraine. Lần cung cấp vũ khí này sẽ khiến lực lượng vũ trang chống chính phủ có hỏa lực mạnh hơn trước”.

Warren cho biết, lô vũ khí sắp được chuyển giao bao gồm nhiều hệ thống phóng rocket có cỡ nòng hơn 200mm. Theo ông này những số vũ khí này hiện đã đến sát biên giới Nga và Ukraine.

Liên quan đến tình hình cụ thể của việc “quân đội Nga nã pháo qua biên giới” ông Steven Warren không đưa ra bình luận gì mà chỉ xác thực tình trạng này thực sự đã xảy ra và không có dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine tiến hành bắn trả. “Hành động này của quân đội Nga chắc chắn sẽ làm cho tình hình càng trở lên căng thẳng. Mỹ rất quan ngại việc nã pháo sẽ dẫn đến thương vong cho dân thường” ông nói.

Trước đó ngày 24/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Nga muốn vận chuyển đạn dược vào lãnh thổ Ukraine và cho rằng quân đội Nga tăng cường pháo kích quân đội Ukraine ở biên giới.

Nhưng hai thông tin này đã bị Bộ Ngoại giao Nga phản đối mạnh mẽ. Trong tuyên bố ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Nga “kiên quyết phủ nhận những cáo buộc không có cơ sở của Mỹ đối với Nga”,  và cho rằng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf không ngừng lặp đi lăkp lại “luận điệu phản đối Nga” nhằm tác động vào dư luận quốc tế.

Ngày 25/7 tại diễn đàn an ninh Aspen tổ chức ở bang Colorado, đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute cho biết, có khoảng 15.000 binh sĩ Nga được triển khai gần biên giới Nga và Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại