*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Lời cảnh báo của Thủ tướng Đức được đưa ra giữa lúc một chương trình tài trợ mới của Mỹ làm dấy lên nhiều tranh luận.
Một mẫu xuồng không người lái mới của Đức vừa hoàn thành thử nghiệm trên biển, mở ra phương thức triển khai tác chiến hoàn toàn khác biệt.
Hôm 13/7, Đại sứ Đức tại Nga Alexander Lambsdorff, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga.
Reuters cho biết Đức sẽ tài trợ mua 50.000 UAV tấn công cho Ukraine, trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang.
Đức phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao cho hải quân, đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm sang chế tạo khí tài sẵn sàng chiến đấu.
Sự cố xảy ra chỉ ít phút sau khi máy bay rời đường băng, tạo nên khung cảnh hỗn loạn bên trong khoang.
Một doanh nghiệp quốc phòng bí mật chuyên sản xuất UAV phục vụ cho nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phát hiện ở miền Nam nước Đức.
Berlin đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, mở đường cho việc triển khai loại vũ khí này trên lãnh thổ Đức.
Sai lầm của các hãng xe Đức là quá tự mãn khi nghĩ rằng Trung Quốc chỉ đang nỗ lực học hỏi để bắt kịp phương Tây.
Đức sẽ sản xuất tên lửa đạn đạo ATACMS cho hệ thống HIMARS, vậy đây có thực sự là cơ hội để Ukraine nhận được nhiều vũ khí hơn?
Chi phí sản xuất gia tăng, thị trường thay đổi và cuộc đua xe điện đang buộc nhiều hãng xe phải điều chỉnh chiến lược để duy trì sức cạnh tranh.
Ngày 2/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã bác bỏ yêu cầu "trung thành" từ các thành viên NATO khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tâm điểm