Tàu ngầm duy nhất của Ukraine có thể bị biến thành... nhà hàng

Nhật Huy |

(Soha.vn)-“Chúng tôi có thể yêu cầu thực hiện phán quyết của tòa, giữ con tàu để gán nợ. Nó có thể được cho thuê làm nhà hàng hoặc đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ để tháo dỡ”, ông Borodin nói.

Hãng tin Itar-Tass (Nga) đưa tin, tàu ngầm duy nhất của hải quân Ukraine, chiếc Zaporozhye (hay Zaporizhzhia), hiện đang bị tuyên bố quyền sở hữu bởi Cục thiết kế trung ương Chernomorets (trụ sở tại Sevastopol).

Chernomorets là nhà thầu chính đảm trách việc sửa chữa tàu ngầm của Ukraine, tuy nhiên, họ "chưa được trả một đồng nào" trong hợp đồng có giá trị khoảng 10 triệu rúp này. Do đó, theo ông Alexander Borodin, Tổng giám đốc Chernomorets, thì cơ quan này có quyền giữ hay bán con tàu nếu có phán quyết của tòa án. Cả tòa kinh tế Sevastopol và toà phúc thẩm Nga đều đã có phán quyết có lợi cho Chernomorets.

Vấn đề về khoản nợ quá hạn này cũng đã được đưa ra thảo luận giữa Bộ quốc phòng Nga và Ukraine. Tuy nhiên, cả bộ quốc phòng lẫn hải quân Ukraine đều không muốn bàn sâu về vấn đề này.

“Rõ ràng họ không thực sự cần chiếc tàu ngầm đó. Vì vậy chúng tôi có thể yêu cầu thực hiện phán quyết của tòa và giữ con tàu để gán nợ. Nó có thể được cho thuê làm nhà hàng hoặc đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ để tháo dỡ”, ông Borodin nói.

Chiếc Zaporozhye được đóng năm 1970. Ban đầu nó thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga. Đến đầu những năm 80, chiếc tàu này được xem là đã lạc hậu do độ ồn lớn và khả năng tác chiến kém. Tuy vậy, đến năm 1997 thì hải quân Ukraine vẫn đưa nó vào biên chế như một trong những tàu chiến chủ lực của mình.

Ngày 22/3 năm nay, khi Nga tiến hành chiến dịch chiếm giữ Crimea, lá cờ Nga đã được kéo lên trên chiếc tàu ngầm Zaporozhye. Các phương tiện truyền thông Nga cho hay các thủy thủ trên tàu đã tự nguyện về phe Nga, trong khi Ukraine cáo buộc rằng con tàu đã bị các lực lượng vũ trang Nga chiếm giữ.

Tới ngày 30/3, Đại diện Hải quân Nga cho biết họ sẽ trả lại con tàu này cho Hải quân Ukraine. Phía Nga cũng cho hay tàu ngầm Zaporozhye mắc nhiều lỗi kỹ thuật không thể sửa chữa nên không được tái biên chế cho Hạm đội Biển Đen. Tuy nhiên, toàn bộ kíp thủy thủ của con tàu sẽ tiếp tục phục vụ Hải quân Nga nếu họ muốn.

Tính đến nay, Nga đã trao trả cho phía Ukraine 2/3 trong tổng số tàu chiến của nước này tại Crimea, tổng cộng 44 chiếc, cùng với gần như toàn bộ số chiến đấu cơ tại các sân bay quân sự ở đây. Song các loại vũ khí và trang thiết bị có thể dùng cho chiến tranh thì vẫn chưa được trao trả.

Cho đến nay, chỉ còn một số tàu hộ vệ cùng với tàu ngầm Zaporozhye là còn đang neo đậu tại Sevastopol. Trong một thỏa thuận đạt được với chính phủ Ukraine, 3 trong số những con tàu này sẽ được tháo dỡ bởi công ty Vtorchermet ở Sevastopol.

Tàu ngầm duy nhất của Hải quân Ukraine treo cờ Nga

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại