Iran dập tắt mọi kịch bản ngồi "bàn nóng" với Mỹ

Quý Hoàng |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ ba đã bác bỏ việc tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào với Hoa Kỳ, nói rằng Nước cộng hòa Hồi giáo phản đối các cuộc đàm phán như vậy về mặt nguyên tắc.

Trong một bài phát biểu trước Quốc hội nước này, ông Rouhani cũng cho biết, Iran đã sẵn sàng cắt giảm hơn nữa các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt 2015 "trong những ngày tới" nếu các cuộc đàm phán hiện tại không có kết quả vào thứ Năm này.

Tehran và Washington đã rơi vào thế đối đầu kể từ tháng 5 năm ngoái khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi hiệp ước hạt nhân 2015 và bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế Iran.

Iran dập tắt mọi kịch bản ngồi bàn nóng với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên tiếng về khả năng tổ chức đàm phán với Mỹ. Ảnh: Yahoo News/ AFP.

Đỉnh điểm của cuộc đối đầu là vào tháng 6 vừa qua khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ và ông Trump đã ra lệnh trả đũa trước khi hủy bỏ vào phút cuối.

Pháp đã và đang nỗ lực hàng đầu để làm dịu tình hình. Tổng thống Emmanuel Macron đã bày tỏ hy vọng trong cuộc hội đàm G7 vào cuối tháng 8 về việc tổ chức một cuộc họp giữa Rouhani và Trump.

"Có lẽ đã có một sự hiểu lầm. Chúng tôi đã nói điều đó nhiều lần và chúng tôi nhắc lại - không có quyết định nào về việc tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Mỹ", ông Rouhani nói.

"Về nguyên tắc, chúng tôi không muốn có các cuộc đàm phán song phương với Hoa Kỳ," trang web của chính phủ nước này dẫn lời ông Rouhani.

"Nếu Hoa Kỳ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt, thì có thể đối thoại được (với họ) trong các cuộc họp 5 + 1 như trong quá khứ", ông nói, đề cập đến sáu cường quốc tham gia đàm phán thỏa thuận năm 2015.

Thỏa thuận năm 2015 đạt được giữa Iran và nhóm 5 + 1 gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Hoa Kỳ cùng với Đức.

Iran đã có nhiều biện pháp đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này, như tăng cường làm giàu và dự trữ uranium. Ông Rouhani hôm thứ Ba cũng cho biết "bước đi thứ ba sẽ được thông báo trong những ngày tới" trừ khi các bên còn lại trong thỏa thuận tôn trọng các cam kết của chính họ.

"Nếu vào thứ năm, các cuộc đàm phán hiện tại không mang lại kết quả, chúng tôi sẽ tuyên bố bước đi thứ ba về việc cắt giảm thêm các cam kết của chúng tôi", Tổng thống Iran cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại