Giật mình với 38 triệu vi khuẩn từ một vị khách đến chơi nhà

Hoàng Hương |

Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Chicago, Mỹ đã tìm thấy 38 triệu tế bào vi khuẩn trên cơ thể của mỗi vị khách đến chơi nhà bạn.

Mời bạn bè đến chơi nhà vốn được xem là một liều thuốc rất tốt cho sức khỏe của gia chủ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Chicago, Mỹ cảnh báo, những vị khách quý này không chỉ mang đến món quà, bó hoa, mà còn mang theo hàng chục triệu vi khuẩn.

Họ đã tìm thấy 38 triệu tế bào vi khuẩn trong mỗi vị khách đến chơi nhà bạn. Ngay cả khi một người bước vào căn bếp và nín thở, anh ta vẫn “phóng thích” 10 triệu tế bào vi khuẩn/giờ. Nhưng thật may mắn, các vi khuẩn này đều có lợi.

“Hầu như tất cả những con vi khuẩn do khách mang tặng đều không nguy hiểm. Theo nhiều cách, chúng còn tốt cho sức khỏe của chủ nhà”, Tiến sĩ Jack Gilbert, Phó Giáo sư Khoa Tiến hóa và Sinh thái tại Trường ĐH Chicago cho biết.


 

Một vị khách đến chơi luôn mang theo 38 triệu tế bào vi khuẩn tặng cho gia chủ

 

Một vị khách đến chơi luôn mang theo 38 triệu tế bào vi khuẩn "tặng" cho gia chủ

Trưởng nhóm sinh thái học vi khuẩn tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Argonne này còn cho biết thêm môi trường “quá trong sạch” như hiện nay khiến chúng ta yếu hơn nhiều so với tổ tiên.

Do phải làm nông nghiệp ở ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với các loài thực vật và động vật nên tổ tiên của chúng ta luôn sống chung với vi khuẩn.

“Người xưa tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn khác nhau một cách thường xuyên. Khi sống trong một môi trường đa dạng sinh học như vậy, cơ thể luôn mong muốn gặp chúng. Nếu không được, cơ thể sẽ bị sốc mỗi khi gặp một loại vi khuẩn mới.

Đó là lí do tại sao hiện nay xuất hiện căn bệnh dị dứng, hen suyễn và dịch sốt”, ông Gilbert giải thích.

Đơn giản như rửa tay thường xuyên góp phần ngăn ngừa bệnh cúm, nhưng đồng thời lại ngăn chặn sự phát triển của hệ thống miễn dịch với các bệnh nhiễm trùng.

Tiến sĩ Gilbert tiết lộ mời bạn bè và người thân đến chơi cùng lúc cũng kích thích hệ miễn dịch.

Tương tự, cho phép bọn trẻ tiếp xúc với nhiều loại động vật khác nhau rất có lợi cho sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các hành vi xã giao xuất hiện hàng nghìn năm nay như bắt tay, ôm hay hôn cũng được coi là một phương pháp chia sẻ, lan truyền và phát triển hệ miễn dịch với những con vi khuẩn.

Ví dụ, hôn có thể giúp tăng cường hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch.

Do vi khuẩn rất phổ biến, không thể sống trong môi trường tiệt trùng, bạn không nên vệ sinh nhà cửa quá sạch sẽ mỗi khi đón khách đến nhà.

* Theo Daily Mail

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại