Nga: "Sát thủ diệt hạm" Mỹ không đáng sợ bằng tên lửa DF-21D TQ

Nhật Minh |

Theo Sputnik, trong trường hợp có xung đột, tên lửa DF-21D Trung Quốc sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với các tàu sân bay Mỹ ngoài khơi Đài Loan.

Hãng tin Spunik (Nga) đăng bài viết nhận định:

Mặc dù Cơ quan các dự án nghiên cứu tiên tiến (DARPA) đang phát triển một mẫu tên lửa chống tàu được chờ đợi đã lâu cho Hải quân Mỹ nhưng thứ vũ khí mới này sẽ không có sức mạnh tương xứng so với đối thủ đáng gờm của nó là “sát thủ tàu sân bay” DF -21D.

Với trọng lượng 15 tấn, cao hơn 10 m, tên lửa Đông Phong DF-21D của Trung Quốc được cho là có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới Mach 10 và có tầm bắn hiệu quả tới gần 2.000 km.

Trong trường hợp có xung đột, vũ khí này sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với các tàu sân bay Mỹ ngoài khơi Đài Loan.

Trước yêu cầu của Hải quân Mỹ về một hệ thống vũ khí tinh vi tương tự, DARPA đã dành nhiều năm phát triển mẫu tên lửa chống tàu tầm xa mới (LRASM).

Theo DARPA, LRASM được thiết kế để “mang lại một bước nhảy vọt trong năng lực tác chiến mặt nước của Mỹ”.

LRASM có thể hoạt động trong môi trường mà đối phương áp dụng chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) với hệ thống phòng thủ và tác chiến điện tử mạnh mẽ, có khả năng “gây nhiễu” các hệ thống dẫn đường.

LRASM được thả từ B-1B trong một cuộc thử nghiệm
LRASM được thả từ máy bay B-1B trong một cuộc thử nghiệm

LRASM cũng có thể hoạt động độc lập hoặc được điều khiển từ xa và có thể chống chọi trước hệ thống gây nhiễu GPS.

Tên lửa mới, do nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin thiết kế, có thể tự tìm đến các mục tiêu, sử dụng “thuật toán dẫn đường chủ động”, ngay cả khi không có hệ thống điều khiển từ xa hoặc GPS.

Nó có thể định vị các mục tiêu một cách độc lập.

Theo DARPA, LRASM đã thực hiện thành công 3 đợt phóng thử và dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2018.

Bên cạnh đó, như một biện pháp đối phó khác với “sát thủ tàu sân bay” của Trung Quốc, Lầu Năm Góc đã trả cho tập đoàn Raytheon hàng triệu USD để phát triển tên lửa đánh chặn RIM-162 Evolved SeaSparrow.

Mỹ hy vọng rằng loại vũ khí phòng thủ này sẽ đủ khả năng bắn hạ tên lửa DF-21D của Trung Quốc, bất chấp tốc độ lớn và quỹ đạo cao của nó.

Tên lửa DF-21D là mối đe doạ cực kỳ lớn với biên đội tàu sân bay của Mỹ

Tên lửa DF-21D là mối đe doạ rất lớn đối với biên đội tàu sân bay của Mỹ (Ảnh minh họa)

Trong một bài phát biểu tại Ngày Hội kỹ sư hải quân Mỹ hôm 4/3, Sean Stackley, Giám đốc phụ trách chương trình mua sắm của Hải quân Mỹ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện đại hóa các tàu chiến trong hạm đội Mỹ.

Để đạt được mục tiêu này, Hải quân Mỹ đã bắt tay vào kế hoạch nghiên cứu và phát triển kéo dài 30 năm nhằm đảm bảo rằng Mỹ vẫn không những là lực lượng lớn nhất thế giới mà còn mạnh nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại