*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Truyền hình Đan Mạch mới đây đã công bố đoạn video do người làm việc trên cây cầu bắc qua Eo biển Storebælt (Đan Mạch) ghi lại cảnh tàu ngầm hạt nhân Orel của Nga đi qua lãnh hải của nước này.
Lực lượng pháo binh thuộc Quân khu Trung tâm Nga đã thể hiện kỹ năng bắn súng cối Sani điêu luyện tại bãi tập Roshchinsky ở vùng Samara.
Ngày 31-1, một chiến đấu cơ Su-24 của Nga đã áp sát tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Mỹ tại biển Đen.
Trước mối đe dọa từ Trung Quốc, Đài Loan đã buộc phải đóng một hạm đội tàu tuần duyên mới mà họ gọi là "sát thủ hàng không mẫu hạm".
Các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) DF-21D và DF-26B của Trung Quốc hồi tháng 8 và những tiết lộ gần đây nói rằng một loại vũ khí được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay” như vậy đã bắn trúng một tàu viễn dương, đã khiến các nhà quan sát quân sự Mỹ đặt câu hỏi: Liệu nước Mỹ có sẵn sàng đối đầu với ASBM của Trung Quốc hay không?
Sáng ngày 26/8, quân đội Trung Quốc đã phóng thử 4 tên lửa từ các tỉnh Thanh Hải và Chiết Giang trong nội địa Trung Quốc tới biển Đông; 2 trong số tên lửa đó là loại DF-21D được báo chí Trung Quốc xưng tụng là “Sát thủ tàu sân bay”.
Các chuyên gia nói rằng Mỹ có thể sử dụng tác chiến điện tử hoặc tác chiến không gian mạng, giúp nhóm tàu sân bay thực hiện cuộc tấn công ngay trong tầm bắn của “sát thủ tàu sân bay”, tên lửa DF-26 của Trung Quốc, có tầm bắn 4000km.
Theo các chuyên gia quân sự Mỹ, với tên lửa chống hạm siêu thanh như P-800, người Nga hoàn toàn có khả năng tiêu diệt được các tàu chiến của Mỹ ở khoảng cách tối đa lên tới 300km.
Tạp chí “Hiện đại thuyền bạch” ở Trung Quốc số ra tháng 11 vừa rồi tiết lộ bức minh họa một tên lửa đạn đạo chống hạm mới cỡ lớn, được cho là sẽ trang bị cho các máy bay ném bom tầm trung mới H-6N của quân đội Trung Quốc.
Theo báo cáo của Sohu ngày 20/11, chuyên gia Mỹ khẳng định, “sát thủ tàu sân bay” DF-21D của Trung Quốc chỉ là “hàng mã” trước hệ thống phòng không của Mỹ.
Washington đang tập trung phát triển các thế hệ tàu ngầm và tên lửa mới để đảm bảo rằng tất cả các đồng minh của Mỹ được bảo vệ và đáp trả thích đáng nếu bị Trung Quốc tấn công.
Vụ thử tên lửa trùng với thời điểm cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka, Nhật Bản.
Tâm điểm