Trung Quốc có thể dụ được quốc gia nào mua tiêm kích hạm J-15?

Nhật Minh |

Trung Quốc dường như đã tìm cách khiến Brazil để mắt tới J-15, tiêm kích hạm thế hệ đầu tiên của nước này trong triển lãm hàng không Chu Hải tổ chức vào tháng 11 năm ngoái.

Đó là nhận định mà tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (trụ sở tại Canada) đưa ra trong một bài viết hôm 6/3.

Theo đó, mô hình tiêm kích J-15 trưng bày tại triển lãm được trang bị động cơ phản lực WS-10A Taihang do công ty động cơ máy bay Thẩm Dương thiết kế.

Trong khi Trung Quốc sử dụng động cơ Nga cho hầu hết các máy bay chiến đấu của mình thì nhà thiết kế động cơ Taihang cho biết loại động cơ này sẽ có đủ độ tin cậy để xuất khẩu.

Kanwa cho hay, các tiêm kích hạm J-15 có thể được triển khai từ boong tàu sân bay São Paulo, lớp Clemenceau của Hải quân Brazil.

Tàu sân bay São Paulo của Brazil. Ảnh: Naval Technology

Tàu sân bay São Paulo của Brazil. Ảnh: Naval Technology

Theo Kanwa, sắp tới, Hải quân Trung Quốc và Brazil có thể sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự để mở rộng mối quan hệ giữa 2 phía.

Brazil vẫn đang trong quá trình đóng chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên mang tên Álvaro Alberto và Trung Quốc có thể hỗ trợ nước này huấn luyện thủy thủ.

Trung Quốc cũng có thể hưởng lợi từ những kinh nghiệm vận hành tàu sân bay và tiêm kích hạm của Hải quân Brazil.

Một nguồn tin từ Bắc Kinh nói với Kanwa rằng, Trung Quốc đang thúc đẩy khả năng bán tàu ngầm S-20, phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm thông thường Type 039A cho Brazil. Tuy nhiên, Brazil chưa xác nhận thông tin này.

Trung Quốc cũng đang tiếp tục cải tiến các tiêm kích hạm J-15. Theo Kanwa, các tàu sân bay tương lai của nước này sẽ được trang bị máy phóng hơi nước, vì vậy, các tiêm kích hạm trên tàu cần có càng đáp khỏe hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại