*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
UAV MQ-25A là giải pháp giúp nâng tầm tác chiến của máy bay trên tàu sân bay Mỹ, đồng thời giúp TSB thoát khỏi tầm đe dọa của tên lửa diệt hạm như DF-21D mà Trung Quốc đang sở hữu.
Yếu tố khiến 3M54 Kalibr trở nên đặc biệt nguy hiểm chính là giai đoạn tăng tốc của nó ở pha cuối, bắt đầu từ thời điểm tên lửa cách mục tiêu khoảng 15 km và ở độ cao khoảng 30 m.
Tên lửa NSM đã biến LCS từ một con tàu có hỏa lực yếu kém trở thành mối đe dọa đáng kể đối với các chiến hạm Trung Quốc ở khoảng cách xa.
Căng thẳng Mỹ - Trung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Mỹ điều động 3 oanh tạc cơ chiến lược B-2 quay trở lại căn cứ ở Hawaii còn Trung Quốc đưa các tên lửa 'sát thủ diệt hạm' DF-26 tới vùng cao nguyên và sa mạc phía tây bắc.
Trong tuyên bố hôm 15/11, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này sẽ tiếp nhận tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Bắc Cực Tor-M2DT đầu tiên vào tuần tới.
Bất chấp việc bị từ chối, Thủ tướng Netanyahu đã "bám theo" ông Putin bằng được để nói chuyện tại Paris. Israel tuyên bố cuộc gặp thành công, nhưng phía Nga thì tỏ ra hờ hững.
Tờ China Topix đưa tin, một mục tiêu giả định làm "sát thủ diệt hạm" DF-21D của Trung Quốc đã bị phá hủy bởi 2 tên lửa SM-6 của Mỹ ngoài khơi Hawaii.
Giới chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, uy lực tên lửa chống hạm của Trung Quốc mạnh nhưng không phải là không thể đánh chặn.
Nhà sản xuất Boeing đang giới thiệu cho Hải quân Mỹ loại tên lửa diệt hạm và tấn công mặt đất Harpoon với tầm bắn gấp hai lần phiên bản hiện tại.
Hải quân Malaysia muốn lựa chọn tên lửa diệt hạm NSM, thay vì Exocet cho các tàu SGPV-LCS của nước này. Theo Navy Recognition, đây là một lựa chọn bất ngờ.
Theo Sputnik, trong trường hợp có xung đột, tên lửa DF-21D Trung Quốc sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với các tàu sân bay Mỹ ngoài khơi Đài Loan.
Không quân Mỹ vừa lần thứ ba phóng thử thành công tên lửa hành trình chống tàu LRASM từ máy bay ném bom siêu thanh B-1B ở Point Mugu, bang California.