TQ đưa tên lửa đạn đạo DF-21D vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Nhật Minh |

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin, TQ đã đưa lửa đạn đạo chống hạm tầm trung mới nhất DF-21D vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tên lửa mới nhất được trang bị cho Quân đoàn pháo binh số 2 (Lực lượng tên lửa chiến lược) của Quân đội Trung Quốc (PLA), đóng quân tại khu vực Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự hiện diện của DF-21D trong khu vực cơ sở hạ tầng quân sự phát triển, với mạng lưới rộng lớn các đường hầm dưới lòng đất, sẽ gây khó khăn cho việc phát hiện thiết bị phóng cơ động và làm tăng cơ hội cho vụ phóng tên lửa thành công.

DF-21D có thực sự là mối đe dọa với tàu sân bay Mỹ
DF-21D được cho là mối đe dọa với tàu sân bay Mỹ

DF-21D (NATO định danh là CSS-5 Mod-4) là biến thể của tên lửa đạn đạo DF-21 phát triển cho nhiệm vụ tiêu diệt tàu chiến cỡ lớn, như tàu sân bay của Hải quân Mỹ, nó có tầm bắn ước tính khoảng 1.500 km.

Trước đó, tháng 10/2014, Thiếu tướng về hưu Xu Guangyu phát biểu trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc rằng, các biến thể khác nhau của tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21 có thể đã được biên chế cho các đơn vị của Quân đội Trung Quốc.

Ông Xu nhận định, điều này sẽ thúc đẩy Mỹ rút lui lực lượng của mình cách xa bờ biển Trung Quốc.

Những tên lửa này được cho là có tầm bắn có thể tấn công các cơ sở quân sự và tàu chiến của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo Xu, nhằm tránh khỏi những thiệt hại không đáng có trước các tên lửa đạn đạo và khả năng của lực lượng hải quân viễn dương Trung Quốc, giải pháp khôn ngoan là Mỹ rút quân khỏi chuỗi đảo thứ nhất (kéo dài từ Alaska tới Philippines) về Guam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại