Ăn thai động vật thay Viagra: Hãy nghĩ tới “nước mắt bào thai”!

Tiêu Tuấn |

(Soha.vn) - “Một số loại hoa, quả cũng có tác dụng đối với những người đang trong độ tuổi sinh sản”, Ths Nguyễn Lan Hải, bác sĩ, chuyên gia về tình dục học chia sẻ.

Đã từng một thời làm “chấn động dư luận” bởi chính những thông điệp mang lại, đoạn video có độ dài 3 phút 20 giây với tựa đề “nước mắt bào thai” vẫn thổn thức trong lòng không ít người khi có ý kiến cho rằng: chuột bao tử có tác dụng “tăng cường sức mạnh” đàn ông tốt hơn Viagra.

Hình ảnh đôi mắt trâu mẹ đỏ ngầu khi một nhóm người chuẩn bị rạch bụng nó để lấy bào thai trong bụng, sơ chế thành thức ăn cho những “mẹ người” đang mang thai để giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, đã thực sự ám ảnh và lấy đi không ít nước mắt của Ths Lan Hải.

Và Ths Lan Hải đặt ra câu hỏi: Người mẹ nào cũng là người mẹ và không biết “mẹ trâu” nghĩ gì để thực hiện cho ước muốn của các “mẹ người”?.

	Sở thích ăn, uống bào thai động vật của con người đã giết hại bao nhiêu con vật chưa kịp chào đời. Ảnh: Internet

Sở thích ăn, uống bào thai động vật của con người đã giết hại bao nhiêu con vật chưa kịp chào đời. Ảnh: Internet

Chính từ câu chuyện “đau lòng” ấy, Ths Lan Hải đã đưa ra một hướng đi khác cho những người muốn tăng cường sinh lý thay vì dùng bào thai của động vật.

Nghiêng về ý kiến với các cơ quan sinh sản của thực vật cũng có chứa những nội tiết tố sinh dục nam và nữ, Ths Lan Hải cho biết: Chúng ta có thể tăng cường ăn phấn hoa mật ong. Vì nhụy chính là giao tử đực, còn phấn là giao tử cái. Vì vậy, phấn hoa mật ong cũng chính là sự kết hợp của cơ quan sinh sản của thực vật. Người già, em nhỏ, bệnh nhân sau phẫu thuật, hậu sản khi sử dụng cũng có tác dụng là ăn ngủ tốt, đẹp da, kích thích tiêu hóa.

Ths. Nguyễn Lan Hải, bác sĩ, chuyên gia về tình dục học
Ths. Nguyễn Lan Hải, bác sĩ, chuyên gia về tình dục học.

Hoặc những loại như hoa, quả hạt vì hoa chính là cơ quan sinh sản, quả hạt chính là cái ta gieo trồng cho mùa vụ sau. Như hoa thiên lý, hoa bí, củ hành tây, các loại hạt đậu, hạt đỗ cũng có tác dụng cho những đối tượng nêu trên hoặc những người đang trong độ tuổi sinh sản.

Ths Lan Hải nhấn mạnh thêm: Những điều đó, chúng tôi rất hay khuyên bệnh nhân của mình dùng. Vì đó là thảo dược, dễ hấp thu và không có tác dụng phụ. Còn tình huống dùng bào thai của động vật để tăng cường sinh lực thì với quan điểm của tôi là sát sinh. Không những thế, hành động đó cũng ảnh hưởng tới môi trường văn hóa, nhân văn, văn minh.

Và không phải cứ mang lại sức sống, tình dục cho con người là chúng ta có thể làm những việc tàn sát thiên nhiên, động vật như thế để thỏa mãn những vấn đề rất riêng của mình.

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại