Độ tuổi và cực khoái

Huyền Quỳnh |

(Soha.vn) - Ham muốn tình dục của nhiều phụ nữ trong giai đoạn lão hóa mạnh lại có xu hướng giảm xuống.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng về mối quan hệ giữa sự lão hóa và khả năng sinh lí cho thấy một kiểu mẫu rất rõ ràng, khả năng phản ứng tình dục của con người đặc biệt là nam giới từ 30, 40 tuổi trở đi sẽ bước vào thời kì suy giảm toàn diện, do đó thời kì hoàng kim tình dục của nam giới chỉ vào khoảng 20 tới 40 tuổi, còn của nữ giới chỉ vào khoảng 30 tới 50 tuổi. Nhưng cũng có những người qua tuổi 90 rồi vẫn có thể đạt được cực khoái. Khi con người bước vào thời kì lão hóa, rất nhiều người đã mất đi người bạn tình đã theo họ một đời. Đặc biệt là nữ giới, khi người bạn đời qua đời hoặc mắc bệnh nặng thì các hoạt động tình dục của họ sẽ bị suy giảm, thậm chí là hết ham muốn.

Độ tuổi và cực khoái
 

Nghiên cứu cho thấy cho dù phụ nữ phải sống trong cảnh góa chồng một thời gian dài nhưng họ vẫn có khả năng kích thích tình dục, tuy nhiên ham muốn tình dục của nhiều phụ nữ trong giai đoạn lão hóa mạnh lại có xu hướng giảm xuống, tần suất quan hệ cũng giảm đáng kể, tần số cực khoái cũng tự nhiên mà giảm đáng kể (trong khi đó trước thời kì mãn kinh cũng có khả năng đạt cực khoái tương đối tốt).

Một nghiên cứu điều tra những phụ nữ lớn tuổi ở độ tuổi trung bình là 81 gần đây cho thấy chỉ có 18% trong số đó vẫn còn những hoạt động tình dục tích cực, chủ yếu là bằng phương pháp thủ dâm. Những bằng chứng đầy đủ đã cho thấy rằng nhiều nguyên nhân về vấn đề tình dục của phụ nữ lớn tuổi đều có quan hệ với việc suy giảm nồng độ estrogen và androgen. Ví dụ như nồng độ estrogen suy giảm chính là nguyên nhân của việc khô âm đạo và đau rát khi quan hệ, có thể điều chỉnh nồng độ estrogen trong âm đạo để cải thiện tình hình.

Mặc dù khả năng tình dục và tần số cực khoái của nam giới cũng giảm dần cùng sự lão hóa, nhưng lấy ví dụ như những nam giới ở khoảng tuổi 80 thì số người vẫn quan hệ tích cực chiếm 45%. Trong khi đó số nữ giới cùng độ tuổi có quan hệ tích cực chỉ chiếm 18%. Vấn đề về tình dục phố biến của nam giới là rối loạn cương dương lại không có quan hệ mật thiết với nội tiết tố androgen.

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại