Tướng Haftar gửi "thư tay" cho TT Nga Putin, tranh thủ ngưng bắn Thổ triển khai vũ khí gì ở Libya?

Hoài Giang |

Vào đầu tháng 1/2020, cùng với cáo buộc lính đánh thuê Nga tham chiến về phe LNA tại Tripoli, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đưa quân tới Libya theo sau các thỏa thuận giữa họ và GNA.

Chiều ngày 17/1/2020 (tối cùng ngày giờ Việt Nam), hãng tin Nga Sputnik dẫn nguồn tin từ Kremlin cho biết Tướng Khalifa Haftar, lãnh đạo của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) thuộc chính phủ Tobruk (miền đông Libya) đã gửi một bức thư cá nhân tới Tổng thống Nga Putin.

Trong thư, Tướng Haftar đã ngỏ lời cảm ơn TT Vladimir Putin vì "những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Libya".

Ngày 16/1, đơn vị phụ trách truyền thông của Kremlin đưa ra tuyên bố rằng ông Putin sẽ tham dự Hội nghị quốc tế về Libya tại Berlin sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tuần này.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu sau cuộc gặp Tướng Haftar ngày hôm nay, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass tuyên bố: "Tướng Haftar đã ngỏ ý sẵn sàng tham dự Hội nghị quốc tế về Libya tại Berlin và cũng lặp lại cam kết thực thi lệnh ngừng bắn hiện có".

Tướng Haftar gửi thư tay cho TT Nga Putin, tranh thủ ngưng bắn Thổ triển khai vũ khí gì ở Libya? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Đức Heiko Mass và Tướng Khalifa Haftar trong cuộc gặp ngày 17/1/2020.

Kể từ sau khi nhà lãnh đạo Gaddafi thiệt mạng năm 2011, Libya chìm trong xung đột với hai chính phủ cùng tồn tại. Ở miền đông Libya là Hạ viện và chính phủ lâm thời đóng tại Tobruk, còn ở miền tây là Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Từ tháng 4/2019, Lực lượng LNA trung thành với Chính phủ Tobruk và dân quân trung thành với GNA đã giao tranh dữ dội tại các thành phố Tripoli (thủ đô), Sirte và Misrata. LNA được Ai Cập, UAE và Arab Saudi hậu thuẫn còn GNA được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar hậu thuẫn.

Vào đầu tháng 1/2020, cùng với cáo buộc lính đánh thuê Nga tham chiến về phe LNA tại Tripoli, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đưa quân tới Libya theo sau các thỏa thuận giữa họ và GNA liên quan tới biên giới trên biển và đảm bảo an ninh.

Sau cuộc gặp giữa TT Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vào ngày 8/1, GNA và LNA đã thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời vào 0h ngày 10/1/2020 để chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về Libya tại Berlin.

Từ đó tới nay, các cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn qua lại giữa LNA và GNA vẫn liên tục được đưa ra, tuy nhiên ngừng bắn vẫn chưa bị phá vỡ.

Một cảnh quay tại sân bay Misrata, Libya chiều ngày 17/1/2020 cho thấy hệ thống phòng không MIM-23 Hawk và radar AN/MPQ-64 Sentinel 3D đã được Thổ Nhĩ Kỳ triển khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại