Nga giới thiệu biến thể tàu chiến lớp Gepard nâng cấp cực mạnh: Tuyệt hảo cho khách hàng

Ly Vy |

Ngành CNQP Nga mới đây đã tổ chức buổi trưng bày đặc biệt dành cho TT Putin khi ông đến thăm TP. Sevastopol để giới thiệu những loại vũ khí hải quân mới nhất đang được phát triển.

Theo đó, Viện thiết kế Zelenodolsk đã giới thiệu một biến thể tàu chiến mới được định danh là đề án 11664. Đây có thể coi là phương án cải tiến từ đề án 11661, tiền thân của các tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard mà Hải quân Việt Nam đang vận hành.

Tổng thể hình dáng của con tàu này khá giống với biến thể tàu khinh hạm tên lửa Gepard 3.9 mà Nga mang tới triển lãm DSE Vietnam 2019 tại Hà Nội vào năm ngoái.

Nga giới thiệu biến thể tàu chiến lớp Gepard nâng cấp cực mạnh: Tuyệt hảo cho khách hàng - Ảnh 1.

Mô hình tàu khinh hạm Gepard 3.9 với 16 ống phóng thẳng đứng mà Nga từng trưng bày tại Triển lãm DSE Vietnam 2019 tại Hà Nội vào năm ngoái...

Nga giới thiệu biến thể tàu chiến lớp Gepard nâng cấp cực mạnh: Tuyệt hảo cho khách hàng - Ảnh 2.

...và mô hình tàu chiến đề án 11664 vừa được giới thiệu có nhiều nét tương đồng.

Điểm khác biệt giữa 2 mô hình này có thể kể đến như:

- Khối thượng tầng ở đề án 11664 được kéo dài hơn một chút so với mô hình Gepard 3.9 giới thiệu ở DSE Vietnam 2019.

- Tháp radar được nâng cấp hoàn toàn. Theo đó, mô hình đề án 11664 được lắp tháp radar thế hệ mới tương tự như trên đề án 20385 với các radar mảng pha lắp vào thượng tầng và radar cảnh giới lắp trên đỉnh được đặt trong quả cầu. Mô hình của tàu lớp Gepard 3.9 vẫn sử dụng radar Pozitiv-ME thế hệ trước.

- Lắp đặt thêm hangar hoàn chỉnh. Đề án 11664 đã được thiết kế với 1 nhà chứa trực thăng (hangar) hoàn chỉnh thay vì dạng nhà chứa nửa kín nửa hở như ở tàu Gepard 3.9.

Về vũ khí trang bị:

Cả 2 mô hình nói trên đều lắp 1 pháo chính AK-176MA với tháp pháo tàng hình, 2 pháo bắn nhanh AK-630M và 1 hệ thống Palma phía trước thượng tầng.

Mặc dù mô hình đề án 11664 lắp tháp radar thế hệ mới chuyên cho phòng không. Tuy nhiên, ở mô hình này dường như nó vẫn không có các bệ phóng thẳng đứng dành cho tên lửa phòng không hoặc nó đã thiết kế với bệ phóng thẳng đứng UKSK-M, cho phép sử dụng cả tên lửa Kalibr và tên lửa phòng không.

Phía giữa tàu đề án 11664 được lắp các bệ phóng tên lửa thẳng đứng UKSK/UKSK-M với số lượng ống phóng dường như vẫn là 16.

Tàu có thiết bị thủy âm (sonar) gắn vào thân tàu và ống phóng ngư lôi (chưa rõ chủng loại).

Với việc nâng cấp về hệ thống radar và có thể là tên lửa phòng không cho phép tàu lớp Gepard sẽ có năng lực tác chiến cực kỳ mạnh mẽ. Việc thiết kế 1 hangar hoàn chỉnh cho phép bảo quản trực thăng tốt hơn trong những chuyến đi biển dài ngày hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Như vậy, với việc Nga giới thiệu mô hình đề án 11664 mới thì sẽ có thêm lựa chọn tuyệt hảo cho khách hàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại