Nga tuyên bố kẻ địch đã thâm nhập Belarus: Động thái kích hoạt học thuyết "2 Sergei"?

Hoài Giang |

Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hàng trăm phần tử cực đoan đã xâm nhập Belarus. Liệu đây có phải là động thái kích hoạt học thuyết "Hai Sergei" của Nga?

Ngày 2/9, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp với người đồng cấp Belarus, Vladimir Makei cho biết khoảng 200 "phần tử cực đoan" từ Ukraine, đã xâm nhập lãnh thổ Belarus:

"Theo ước tính của chúng tôi, khoảng 200 phần tử cực đoan được huấn luyện trên lãnh thổ Ukraine, hiện đang ở Cộng hòa Belarus".

Trong cuộc họp báo sau buổi hội đàm, ông Lavrov cũng đưa ra thêm tuyên bố "lên án nỗ lực của một số quốc gia bên ngoài nhằm gây áp lực với chính phủ Belarus".

Nga tuyên bố kẻ địch đã thâm nhập Belarus:  Động thái kích hoạt học thuyết 2 Sergei? - Ảnh 1.

Chủ đề về những nhóm cực đoan được huấn luyện tại Ukraine thâm nhập Belarus hiện đang được các quan chức Nga và Belarus quan tâm.

Đồng thời Ngoại trưởng Nga cũng chỉ ra rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh Châu Âu (EU) đang đưa ra những "tuyên bố phá hoại" liên quan đến tình hình ở Belarus và ghi nhận sự gia tăng hoạt động của NATO gần biên giới với Belarus.

Trong quá khứ và cả hiện tại, Điện Kremlin luôn duy trì một thông điệp khá rõ ràng: "Kẻ nào không muốn nói chuyện với Lavrov, kẻ đó sẽ phải nói chuyện với Shoigu".

Câu nói này thậm chí còn được in trên những chiến áo phông của thương hiệu thời trang "Army Russia".

Từ các thông điệp hiện tại của ông Lavrov liên quan tới tình hình Belarus, có thể hiểu một cách đơn giản rằng nếu "đối phương" không muốn thảo luận với ông, thì trong tương lai sẽ giải quyết bằng quân sự, mà người chịu trách nhiệm chính là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Đó chính là ý nghĩa học thuyết "Hai Sergei" của ông Putin.

"Hãy để mỗi người tự lựa chọn Sergei mà mình thích nhất".

Tình hình tại Belarus sau cuộc bầu cử Tổng thống trở lên căng thẳng, khi phe đối lập tổ chức biểu tình, phản đối kết quả bầu cử.

Hôm 24/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho biết, chính quyền Mỹ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc Nga có kế hoạch can thiệp quân sự tại Belarus.

Hiện Quân đội Nga vẫn đang tiếp tục duy trì 2 căn cứ ở Belarus là Trung tâm kỹ thuật vô tuyến số 474 Baranovichi (tại Gantsevichi, Brest) và Trung tâm liên lạc số 43 của Hải quân Nga (tại Vileika, Minsk) với khoảng 800 quân nhân.

Thỏa thuận về việc duy trì các căn cứ quân sự của Nga tại Belarus có hiệu lực từ ngày 7/6/1996 đến ngày 7/6//2021 (trong vòng 25 năm).

Nga tuyên bố kẻ địch đã thâm nhập Belarus:  Động thái kích hoạt học thuyết 2 Sergei? - Ảnh 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (phải). Ảnh: Getty/Sputnik

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại