Lầu Năm Góc: "Lời nguyền rủa" đối với Trung Quốc là sự thua kém lâu dài về mặt quân sự

Tú Anh |

Theo đánh giá thường niên mới nhất của Lầu Năm Góc, ban lãnh đạo Trung Quốc ngày càng tự tin họ sẽ đạt được mục tiêu sở hữu một quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049.

Đánh giá thường niên mới nhất của Lầu Năm Góc về Quân đội Trung Quốc (PLA) cho thấy Bắc Kinh đang dốc sức xây dựng một quân đội đẳng cấp thế giới có thể tiến hành các hoạt động hiệp đồng trên phạm vi toàn cầu và hiện nay PLA đã sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới.

“Thua kém lâu dài về mặt quân sự là lời nguyền rủa đối với lãnh đạo Trung Quốc và điều này thể hiện rõ ràng nhất trong các kế hoạch phát triển hải quân của họ”, Chad Sbragia, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Quốc cho biết trong một diễn đàn của Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) hôm thứ Ba.

Ban lãnh đạo Trung Quốc “ngày càng tự tin họ sẽ đạt được mục tiêu có được một quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2049”.

Theo Chad Sbragia, một bộ phận nòng cốt của tham vọng này là Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển hải quân, từ lực lượng mặt nước cho đến đóng mới các tàu ngầm tên lửa đạn đạo. PLA hiện đang sở hữu 350 tàu chiến so với con số 293 tàu của Mỹ.

Lầu Năm Góc: Lời nguyền rủa đối với Trung Quốc là sự thua kém lâu dài về mặt quân sự - Ảnh 1.

Lễ hạ thủy tàu đổ bổ Type 75 của HQ Trung Quốc tại Thượng Hải ngày 25/9/2019. Ảnh: PLAN

Ông Sbragia cho biết, Lầu Năm Góc dự đoán đến cuối thập kỷ này Hải quân Trung Quốc sẽ xây dựng được một hạm đội gồm 360 tàu chiến.

Phát biểu tại diễn đàn của AEI, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng, với sự tự tin mới của mình Bắc Kinh ngày càng trở nên “hung hăng” hơn trong các tranh chấp chủ quyền với các quốc gia láng giềng, từ tranh chấp biên giới với Ấn Độ cho tới vấn đề Biển Đông.

Theo ông Chad Sbragia, số lượng chỉ là một nhân tố để đánh giá sức mạnh quân sự của Trung Quốc khi hải quân PLA cũng đang vươn tầm hoạt động tới những địa bàn xa bờ và tìm cách xây dựng các căn cứ ở Myanmar, châu Phi và Nam Mỹ.

“Mạng lưới hậu cần quân sự toàn cầu của PLA có thể can thiệp được vào các chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh. Chúng có khả năng mang đến sự hỗ trợ linh hoạt cho các chiến dịch chống lại Mỹ”, Chad Sbragia nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng đang tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực, từ phát triển tên lửa, xây dựng lực lượng hạt nhân cho tới đầu tư vào các chương trình không gian vũ trụ.

Theo dự báo của Lầu Năm Góc, trong vòng 10 năm tới Trung Quốc sẽ gia tăng gấp đôi số vũ khí hạt nhân so với hơn 200 đầu đạn như hiện nay.

“Số lượng đầu đạn chưa phải là bức tranh tổng thể. Các hoạt động đầu tư cũng đang được Trung Quốc tập trung vào phát triển tàu ngầm, tên lửa hành trình phóng từ trên không, các loại máy bay ném bom cải tiến và chương trình hạt nhân toàn diện”, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại