*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi cuộc xung đột Ukraine kết thúc, 10 căn cứ UAV Nga xây dựng ở biên giới Ukraine và Belarus sẽ là mối lo ngại lâu dài đối với phương Tây.
Quân đội Belarus mới đây đã trình diễn các hệ thống tên lửa phòng không Tor thế hệ mới nhất.
Ngày 12/8, Chính phủ Litva xác nhận sẽ đào các hào chống cơ động rộng 20m dọc theo biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và Belarus.
Tổng thống Belarus kỳ vọng một công nghệ đột phá có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện đối phó UAV trên chiến trường hiện đại.
Theo ông Lukashenko, các đơn vị đặc nhiệm được triển khai dọc biên giới phía nam của Belarus nhằm mục đích đảm bảo an ninh chứ không phải để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công.
Khác với trước đây, tên lửa Oreshnik mà Nga dùng để tấn công Bila Tserkva vào ngày 24/5/2026, được chế tạo bằng các thiết bị điện tử thế hệ mới.
Vấn đề này đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận rộng rãi nhất ở cả hai bên biên giới.
Quân đội Belarus đã nhận được một tiểu đoàn xe tăng T-72BM2 hiện đại hóa, bao gồm tổng cộng 30 chiếc.
Một xe bus chở khách đang di chuyển từ Belarus đến bờ Biển Đen của Nga, đã bị trúng UAV khiến 3 người bị thương.
Theo TST, Ukraine đã có hành động "táo bạo" khi cho UAV tấn công các mục tiêu thuộc về Belarus ngay gần lãnh thổ Nga, dường như muốn dọn đường mở mặt trận thứ hai.
Sau khi hứng chịu "tối hậu thư" từ Ukraine, chính quyền Belarus đã có động thái đáp trả mạnh mẽ.
"Nếu Ukraine hoặc châu Âu tấn công Belarus, sẽ có hai hướng hành động khả thi ngay lập tức".
Tâm điểm