Mỹ phản ứng gì từ việc Iran tuyên bố bắn rơi máy bay tối tân?

Hồng Nhung |

"Iran vừa bắn rơi chiếc máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ tại huyện Kouhmobarak thuộc tỉnh Hormozgan", RT trích dẫn nguồn tin từ Iran cho biết.

Lực lượng không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ được cho là đã xâm phạm vào lãnh thổ Iran, hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết trong một tuyên bố vào ngày 19/6.

Theo RT, máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk đã bay vào không phận Iran tại huyện Kouhmobarak thuộc tỉnh Hormozgan, buộc Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran phải bắn hạ.

Ông Bill Urban, Phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ, từ chối bình luận về các thông tin từ phía Iran.

"Không hề có bất kỳ máy bay không người lái nào bay trên lãnh thổ của Iran", ông Bill Urban, phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ giấu tên nói trên AFP và Reuters rằng, trước đó, máy bay không người lái của Mỹ đã bị bắn hạ trên eo biển Hormuz. Các nguồn tin cho biết, máy bay không người lái MQ-4C Triton đã bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không của Iran.

Các căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục lên cao giữa tin đồn về khả năng Mỹ tiếp tục tham gia cuộc giám sát thủ thuật nhằm đối phó với các thách thức của Iran.

Quân đội Mỹ trong thời gian gần đây khẳng định Iran đã bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ trong tuần trước.

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết vào ngày 19/6 rằng, Iran sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ vi phạm nào vào không phận của nước này.

"Không phận của chúng tôi có giới hạn trong lằn ranh đỏ. Iran tiếp tục có phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ quốc gia nào vi phạm không phận của chúng tôi", hãng tin Tasnim trích dẫn.

Lo lắng về xung đột quân sự liên tục gia tăng kể từ các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu tại Vịnh Oman trong tuần trước.

Mỹ và đồng minh khu vực – Saudi Arabia cáo buộc Iran gây ra vụ việc này. Tuy nhiên, Iran bác bỏ gây ra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại