Iran dồn dập cảnh báo Mỹ: Đừng dọa nạt, muốn bắt tàu dầu, hãy nhớ bài học của nước Anh!

Anh Tú |

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif gọi bất cứ kế hoạch nào của Mỹ nhằm ngăn chặn các tàu chở nhiên liệu của nước này đều là hành động "bất hợp pháp, nguy hiểm và khiêu khích”.

Tehran đã triệu tập Đại sứ Thụy Sĩ ở Iran, người đại diện cho các lợi ích của Washington tại đây, để phản đối việc Hải quân Mỹ có kế hoạch ngăn chặn các tàu chở dầu của nước này vận chuyển nhiên liệu tới cho Venezuela.

Trong cuộc nói chuyện với Đại sứ Thụy Sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng, các quan hệ thương mại giữa Venezuela và Iran là hoàn toàn hợp pháp.

Ông Araghchi cũng khẳng định việc Mỹ có ý định dọa nạt để ngăn cản thương mại quốc tế là sự vi phạm trắng trợn quyền con người cơ bản, đồng thời cho đó là “hành động cướp biển”.

Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif cũng đã cảnh báo Mỹ về ý định ngăn chặn hoặc truy đuổi các tàu chở dầu của Iran trong một lá thư gửi lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Ông Zarif gọi bất kỳ kế hoạch nào nhằm ngăn chặn các tàu chở nhiên liệu của Iran đều là “các hành động bất hợp pháp, nguy hiểm và khiêu khích”, và đều giống như “hành vi cướp biển”.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ hành động phi pháp nào như vậy, đồng thời cho biết Tehran có quyền thực hiện những bước đi cần thiết để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ.

Iran dồn dập cảnh báo Mỹ: Đừng dọa nạt, muốn bắt tàu dầu, hãy nhớ bài học của nước Anh! - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Stena Impero của Anh bị Iran bắn giữ trên Eo biển Hormuz tháng 7/2019. Ảnh: AP

Thông tin về 5 tàu chở dầu của Iran, gồm các tàu Fortune, Petunia, Forest, Faxon và Clavel đang di chuyển qua Địa Trung Hải vào Đại Tây Dương để tới Venezuela xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 15/5 vừa qua.

Reuters sau đó dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Nhà Trắng đang cân nhắc các hành động để đối phó với các tàu chở dầu nãy cũng như 2 quốc gia liên quan là Iran và Venezuela.

Ngày 17/5, Hãng thông tấn Nour của Iran, đơn vị truyền thông được cho là có mối quan hệ thân cận với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ, dựa theo các nguồn tin đáng tin cậy mà họ có được thì “Hải quân Mỹ đã triển khai 4 tàu chiến cùng một máy bay tuần thám săn ngầm P-8 Poseidon từ phi đội VP-26 tới khu vực Caribe” nhằm cản trở hoạt động vận tải dầu của Tehran.

Mahdi Mohammadi, chuyên gia phân tích người Iran cho rằng Tehran có thể sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào các tàu của Mỹ trên vịnh Ba Tư nếu như Washington có bất cứ động thái nào đối với tàu chở dầu của Iran.

“Hải quân Mỹ và lực lượng đồng minh của họ ở vịnh Ba Tư sẽ trở thành con tin nếu như có bất cứ hành động vi phạm nào đối với hoạt động vận tải biển quốc tế hợp pháp của Iran”, ông Mahdi Mohammadi dự đoán.

“Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, ông Trump hãy nên tham vấn bạn mình là Thủ tướng Boris Johnson về những thông tin liên quan tới tàu dầu của nước Anh bị Tehran bắt giữ trước đây”.

Năm ngoái, một tàu chở dầu treo cờ Anh đã bị Iran bắt giữ trên vịnh Ba Tư sau khi lực lượng Hải quân nước này khống chế và giam giữ một tàu dầu của Iran ở ngoài khơi lãnh thổ Gibraltar. Hai tàu sau đó đã được trao trả sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng giữa hai bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại