Đau mắt đỏ: Căn bệnh dễ lây mạnh, cần cảnh giác cao trong mùa hè này

Đỗ Hiền |

Đau mắt đỏ gây khó chịu, hiếm khi ảnh hưởng đến thị lực, tuy nhiên cần chẩn đoán và điều trị sớm để tránh làm tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Theo số liệu từ BV Mắt Trung ương, dịp đầu hè tỉ lệ bệnh nhân đau mắt đỏ gia tăng, mỗi ngày bệnh viện đón nhận khoảng 160-200 bệnh nhân tới khám. Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh, từ trẻ em cho đến người lớn, người già.

Đau mắt đỏ là gì?

Đau mắt đỏ: Căn bệnh dễ lây mạnh, cần cảnh giác cao trong mùa hè này - Ảnh 1.

Vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm, độ ẩm không khí tăng cao khiến cho loại bệnh này trở nên phổ biến hơn, dễ lây lan, đặc biệt là có thể bùng phát thành ổ dịch lớn trong thời gian ngắn.

Dấu hiệu của bệnh đau mắt đỏ

Khi bị đau mắt đỏ, người bệnh thường có những dấu hiệu dưới đây:

- Đỏ ở một hoặc cả hai mắt;

- Ngứa ở một hoặc cả hai mắt;

- Cảm thấy như có sạn ở một hoặc cả hai mắt;

- Gỉ mắt ở một hoặc cả hai mắt hình thành trong đêm, ngăn mắt mở ra vào buổi sáng;

- Chảy nước mắt.

Đau mắt đỏ bao lâu thì khỏi?

Nếu được điều trị đúng cách, bệnh nhân bị đau mắt đỏ sẽ có dấu hiệu thuyên giảm và khỏi hẳn sau 7-10 ngày.

Nên điều trị bệnh đau mắt đỏ như thế nào?

Khi có những triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ, người bệnh nên đi khám mắt để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

Tuyệt đối không nên tự điều trị bằng việc xông lá trầu, xông các loại lá, nhỏ sữa mẹ vào mắt, đắp hành củ… Không nên tự mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Đau mắt đỏ: Căn bệnh dễ lây mạnh, cần cảnh giác cao trong mùa hè này - Ảnh 2.

Nếu điều trị không đúng bệnh, sai cách có thể dẫn đến việc bị giảm thị lực, viêm loét giác mạc, thậm chí mù lòa.

Bên cạnh việc điều trị, nghỉ ngơi đúng cách, người bệnh nên kiêng một số thực phẩm sau để bệnh tình nhanh thuyên giảm:

- Những món ăn cay nóng như tỏi, ớt, hành, hẹ hay thịt chó… Vì nó có thể gây cảm giác nóng, rát cho mắt hoặc làm cho hiện tượng đau mắt đỏ càng đỏ hơn.

- Tránh ăn đồ tanh như cá, tôm, cua, mực… vì sẽ khiến cho tình trạng bệnh thêm nặng.

- Tuyệt đối không dùng các loại chất kích thích như rượu bia vì có thể làm giảm tầm nhìn của mắt và khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng.

Đau mắt đỏ nên ăn gì để nhanh khỏi bệnh?

Trong giai đoạn bị đau mắt đỏ, bạn nên bổ sung vào thực đơn các loại hoa quả chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, các vitamin A, B12, C, D…

Ngoài ra, bạn có thể tăng cường ăn các loại rau như cà rốt, khoai tây, rau cải, khoai lang… vì những loại rau này chứa nhiều tiền tố benta-carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A giúp mắt sáng, khỏe mạnh hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại