*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là một trường hợp vừa được Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận điều trị.
Nhiều trường hợp trẻ bị đau mắt đỏ, các bậc phụ huynh đã tự ý mua thuốc nhỏ hoặc xông lá cây, đắp lá cây vào mắt trẻ, gây biến chứng, thậm chí gây viêm giác mạc.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch đau mắt đỏ, người dân cần thực hiện tốt 6 "không" để bảo vệ mình và gia đình.
Bác sĩ đặc biệt khuyến cáo, không chữa đau mắt cho con theo "kinh nghiệm trên mạng" và tuyệt đối cấm nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ.
Ngày 28/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận nhận một trường hợp sốc thuốc tân dược dẫn đến tử vong (ngoại viện).
Nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội thấy ngứa mắt, đỏ, cộm nên nghĩ mình bị đau mắt đỏ, tự mua thuốc về dùng đến ngày thứ 6 thì mất thị lực phải nhập viện.
Cục Quản lý dược yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các thuốc điều trị đau mắt đỏ và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá
Theo Sở Y tế Bến Tre, số ca mắc bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh ngày một tăng, đến nay đã ghi nhận trên 10.500 ca. Dự báo trong thời gian sắp tới, dịch đau mắt đỏ có nguy cơ bùng phát trên diện rộng tại hầu hết các cơ sở giáo dục và khả năng cũng sẽ xuất hiện tại các khu công nghiệp.
Hiện đang là đỉnh dịch đau mắt đỏ khi số người mắc bệnh xuất hiện tại nhiều tỉnh thành phố. Khoảng 50% số ca đến khám cơ sở chuyên khoa Mắt là bệnh nhân đau mắt đỏ. Bệnh nhân cần được các bác sĩ thăm khám để không nhầm lẫn giữa đau mắt đỏ và các nguyên nhân khác, tránh biến chứng đáng tiếc.
Nhiều gia đình ở Hà Nội xin làm ở nhà, con cái nghỉ học cách ly như thời COVID-19 vì bị đau mắt đỏ.
Theo báo cáo từ các cơ sở y tế tại tỉnh TT-Huế, từ đầu tháng 9 tới nay, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận hơn 16.550 ca đau mắt đỏ.
Trước tình hình dịch đau mắt đỏ bùng phát mạnh với gần 42.000 ca mắc, ngành Y tế Quảng Nam đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra đột xuất cơ sở bán lẻ thuốc.
Tâm điểm