Tuyên bố bất ngờ của TT Putin về việc Nga bán S-400 cho Ấn Độ và cơ chế lánh trừng phạt của Mỹ

Vũ Thu Hương |

Tổng thống Nga Putin hôm qua tuyên bố Nga dự kiến chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ theo đúng lịch trình. “Đối tác Ấn Độ của chúng tôi không đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ nhưng mọi thứ đang diễn tiến tốt đẹp”, ông Putin chia sẻ.

Theo Reuters, Tổng thống Nga Putin hôm qua tuyên bố Nga dự kiến chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ theo đúng lịch trình.

Ấn Độ đồng ý mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga hồi năm ngoái mặc dù Mỹ cảnh báo thương vụ này có thể khiến Ấn Độ phải nhận trừng phạt. Ấn Độ khi đó tuyên bố nước này cần vũ khí để đối trọng với Trung Quốc.

"Cho đến nay việc chuyển giao S-400 luôn được quan tâm và mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đối tác Ấn Độ của chúng tôi không đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ nhưng mọi thứ đang diễn tiến tốt đẹp", ông Putin chia sẻ với phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh các nước BRICS ở Brazil.

Đây là thông tin bất ngờ bởi trước đó, theo Times of India, Ấn Độ muốn Nga đẩy nhanh tiến độ giao hệ thống phòng thủ tân tiến S-400 sau khi đã trả khoản tiền đầu tiên khoảng 6,000 Rs để mua.

Vào đầu tháng 10/2018, Nga và Ấn Độ đã ký kết một hợp đồng về việc Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ với trị giá khoảng 5,43 tỷ USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ từng cảnh báo, sẽ áp dụng trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào giao dịch với Nga trong lĩnh vực quốc phòng, theo Đạo luật 2017 Đối phó với các kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt.

Tuy nhiên, Ấn Độ và Nga được cho là đã tìm ra một cơ chế thanh toán lâu dài giúp "tránh" được các lệnh trừng phạt của phía Mỹ.

Mùa hè vừa qua, Nga cũng đã hoàn tất chuyến giao hàng đầu tiên của hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ theo một thỏa thuận được ký kết năm 2017.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tiến hành hợp đồng với Nga bất chấp những phản đối từ Mỹ, Washington đã quyết định loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình huấn luyện phi cơ F-35, đồng thời đe dọa áp dụng thêm các lệnh trừng phạt mới.

S-400 có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay ném bom chiến lược, máy bay phản lực, do thám, tên lửa và máy bay không người lái ở khoảng cách 380km.

Việc Ấn Độ thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân Akula-1 theo thỏa thuận trị giá hơn 3 tỷ USD được ký kết hồi tháng 3 năm nay cũng như hiệp ước hậu cần quân sự đối ứng giữa nước này với Nga đã được bàn tới trong các cuộc đàm phán giữa bộ trưởng quốc phòng hai bên mới đây.

Ấn Độ cũng gia hạn hợp đồng thuê INS Chakra cho đến khi tàu ngầm Akula-1 sẵn sàng được hoạt động trong quân đội Ấn Độ vào năm 2025. Với S-400, lịch chuyển giao vũ khí này ban đầu dự kiến khoảng tháng 10/2020 và kết thúc vào tháng 4/2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại