Tiết lộ những lá chắn tên lửa mới Nga giao cho Syria ngoài S-300

Danh Tuyên |

Trong tương lai gần, Nga sẽ cung cấp cho quân đội Syria những hệ thống phòng không tầm ngắn mới ngoài S-300, truyền thông Nga cho hay.

Tờ Sputnik hôm 27/9 cho biết, hầu hết các mẫu lá chắn tên lửa mới mà Syria sẽ được nhận là Buk-M2A, Tor-M2 và Pantsir-S1.

Cũng theo tờ Sputnik, quân đội Chính phủ Syria cũng sẽ nhận được hệ thống tên lửa Pechora M2.

Tờ báo tiếng Nga Izvestia hôm 25/9 cho biết, bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu triển khai các thiết bị tác chiến điện tử hiện đại tới Syria nhằm phục hồi khả năng phòng thủ của nước này sau vụ bị bắn hạ máy bay trinh sát Il-20 ở không phận Syria hôm 17/9.

Theo đó, loạt thiết bị tác chiến điện tử đầu tiên đã được điều tới căn cứ quân sự do Nga vận hành tại Syria trên một chiếc máy bay Il-76.

Tờ báo cũng cho biết, các thiết bị tác chiến điện tử này có khả năng chọc thủng radar của đối phương, thiết bị thông tin liên lạc và bảng điều hướng của các chiến đấu cơ có ý định tấn công Syria.

Những thiết bị tân tiến mà Nga chuyển tới Syria cũng có khả năng phá hoại các hệ thống điều hướng vệ tinh, gồm những hệ thống được triển khai tới các vùng xung quanh biển Địa Trung Hải.

Trong khi đó, Kommerisant - một tờ báo khác của Nga – trích dẫn một nguồn thạo tin cho hay Moscow sẽ triển khai 4 hệ thống phòng không hiện đại S-300 tới cho Syria trong hai tuần tới, lưu ý rằng số lượng đó có thể tăng lên thành 6 hoặc 8 khẩu đội nếu cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại