Báo Nga mỉa mai: Đúng chất chiến tranh "LẠNH"-Sự cố nực cười khiến 1000 lính NATO khốn đốn

QS |

1.000 binh sĩ Hà Lan phải tự tìm đến các cửa hàng để tự mua... đồ lót giữ ấm.

RT đưa tin, quân đội Hà Lan đã trải qua một sự cố vô cùng lúng túng liên quan đến trang phục, họ nhận ra quá muộn rằng các binh sĩ của mình cần có đồ lót giữ ấm trong cuộc tập trận Trident Juncture 18 sắp tới của NATO ở Na Uy. Kết quả là giờ đây, khoảng 1.000 binh sĩ Hà Lan phải tự tìm đến các cửa hàng để mua sắm.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Barbara Vesser hôm thứ Năm cho biết, quân đội Hà Lan không thiếu quân phục, mà các binh sĩ của họ chỉ phải tự mua đồ lót giữ ấm mà thôi. Tuy nhiên, "có vẻ như Bộ Quốc phòng Hà Lan thực sự quan tâm đến chất lượng của những bộ đồ lót, khi mỗi binh sĩ sẽ nhận được 1.000 euro (tương đương 1.167 USD) để đi mua sắm" - RT viết.

Báo Nga mỉa mai: Đúng chất chiến tranh LẠNH-Sự cố nực cười khiến 1000 lính NATO khốn đốn - Ảnh 1.

Binh lính Hà Lan tại Lithuania. Ảnh: Bộ QP Hà Lan.

Các nhà lập pháp Hà Lan đã tỏ ra rất giận dữ khi biết chuyện, họ xem đây là một việc "vô cùng đáng xấu hổ" và "kỳ quái". Một số chỉ trích cách thức Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan xử lý cuộc khủng hoảng, đồng thời bày tỏ hoài nghi liệu các binh sĩ có thể tự mình mua được đúng loại trang phục cần thiết hay không.

Dựa trên các kinh nghiệm của binh lính Hà Lan ở Lithuania, Bộ Quốc phòng Hà Lan nhận thấy đồ lót giữ ấm có vẻ không cần thiết, và thậm chí xem nhẹ điều kiện thời tiết ở Na Uy.

Báo Nga mỉa mai: Đúng chất chiến tranh LẠNH-Sự cố nực cười khiến 1000 lính NATO khốn đốn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. RT

Cho tới khi giới lãnh đạo cấp cao Hà Lan nhận ra rằng các binh lính của họ có thể sẽ phải hoạt động trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C, thì các nhà cung cấp trang phục cho quân đội đã không còn đủ thời gian để chuẩn bị đủ quần áo cần thiết cho các binh sĩ.

Theo RT, hiện chưa rõ tại sao quân đội Hà Lan lại "không đủ thời gian" để tìm hiểu vấn đề hiển nhiên này, khi Na Uy đã đồng ý đăng cải tổ chức các cuộc tập trận từ đầu năm 2015.

Cuộc tập trận Trident Juncture 2018 sẽ được tổ chức trong khoảng tháng 10-tháng 11 ở trung và đông Na Uy, cũng như ở Biển Bắc và Biển Baltic.

Cuộc tập trận dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 40.000 binh sĩ đến từ các nước thành viên NATO, 10.000 xe quân sự, 70 tàu thuyền và 130 máy bay. Đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất do NATO tổ chức kể từ năm 2002, và là cuộc tập trận lớn nhất mà Na Uy đăng cai tổ chức kể từ những năm 1980.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại