*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
GD&TĐ - Năm 2024, Belarus dự kiến cung cấp cho Nga 18 khung gầm MZKT-7930-312 do Nhà máy Minsk chế tạo để sử dụng trong hệ thống phòng không Pantsir-S1.
Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công thành công, phá hủy hệ thống Pantsir-S1, làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga ở xa tiền tuyến.
Đây là chiến công đầu tiên được ghi nhận của hệ thống phòng không Pantsir-S1 khi chống lại vũ khí tấn công tầm xa của Ukraine.
GD&TĐ - Thông tin cho biết Venezuela đã nhận được hệ thống phòng không Pantsir-S1 từ Nga, nhưng ai kiểm soát chúng là câu hỏi cần làm rõ.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiếp tục tiến hành những đòn tập kích vào phía sau tiền tuyến.
Quân đội Nga đang sử dụng hệ thống phòng không Pantsir-S1E sản xuất theo đơn đặt hàng của Iraq.
GD&TĐ - "Chính phủ Nga đang xem xét các phương án để trang bị hệ thống phòng không Pantsir-S1 cho các cơ sở năng lượng chiến lược của mình".
Tên lửa S-400 là hệ thống phòng không di động tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Nga và đang bán rất chạy trên thị trường thế giới.
Tướng Alexander Leonov cho biết, nhờ hiệu quả chiến đấu cao của các hệ thống tên lửa Nga, trong đó có Tor-M2, căn cứ đầu não Khmeimim ở Syria luôn an toàn tuyệt đối.
Gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua ngày 15/6 bao gồm hàng nghìn viên đạn pháo. Tuy nhiên, đối với Ukraine, số lượng đó là chưa đủ.
New York Times hôm 8/6 dẫn thông tin từ các quan chức giấu tên cho hay, Ukraine đang che giấu thông tin đầy đủ về tình hình đất nước với Mỹ vì lo ngại nguồn cung vũ khí sẽ chậm lại.
Không phận Nga bị đóng đã gây ra một số vấn đề đối với các hãng hàng không Phần Lan.
Tâm điểm