Thực hư việc Triều Tiên có tới 3.000 cơ sở hạt nhân?

Minh Thu |

Hôm nay (18/6), truyền thông Hàn Quốc đưa tin theo đánh giá của chính quyền Mỹ, Triều Tiên có hàng nghìn cơ sở có liên quan, phục vụ hoạt động phát triển chương trình sản xuất tên lửa và hạt nhân.

Nhật báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc cho hay, chính quyền Mỹ đã theo dõi 3.000 cơ sở có liên quan tới chương trình phát triển hạt nhân tại Triều Tiên. Điều này có nghĩa là chương trình thị sát các cơ sở hạt nhân cũng như các cuộc đối thoại giải trừ hạt nhân giữa Mỹ - Triều sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Hôm 12/6, trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng thuận ký kết văn kiện liên quan tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên để đổi lại Mỹ - Hàn cho dừng tập trận chung và nới lỏng lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã đồng thuận việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cần tiến hành từng bước một và Mỹ cũng đã đưa ra hàng loạt nhượng bộ sau cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6.

Thậm chí, KCNA còn gọi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là chiến thắng dành cho Bình Nhưỡng và xem đây là “cuộc gặp thế kỷ”.

Song theo AP, phát biểu tại Washington về những thành công trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6, ông Trump cho biết ông hiện có thể liên lạc trực tiếp với ông Kim và “mối quan hệ tốt đẹp” giữa hai nhà lãnh đạo đã giúp chấm dứt mối đe dọa xung đột.

Theo giới quan sát việc ông Kim và ông Trump cùng đồng thuận “hợp tác giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên” là dấu hiệu vô cùng đáng mừng.

Song quyết định làm giảm căng thẳng quan hệ Mỹ - Triều bằng cách cho dừng “các cuộc tập trận mang tính khiêu khích” của quân đội Mỹ - Hàn được ông Trump tuyên bố đã khiến giới chức Lầu Năm Góc không khỏi bất ngờ.

Ngay từ đầu năm nay, ông Kim đã ra tuyên bố sẵn sàng giải trừ hạt nhân. Hồi cuối tháng Tư, ông Kim còn ký kết thỏa thuận với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Còn trong tháng Năm, nhằm hiện thực hóa cam kết giải trừ hạt nhân, Triều Tiên đã cho phá hủy 3 hầm thử tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri cùng các chốt an ninh và nhiều cơ sở khác tại khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại