Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định S-400 đã mua xong, sẽ không rút lại hợp đồng với Nga

Quốc Vinh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusolgu cho biết, nước này đã mua hệ thống S-400 bất chấp tuyên bố của Mỹ và bất chấp quyết định trừng phạt nào có thể được đưa ra.

Ankara đã mua các hệ thống tên lửa S-400 của Nga bất chấp sự đe dọa của Washington, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusolgu cho biết hôm 24/6.

"Chúng tôi đã mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400, bất chấp tuyên bố của Mỹ và bất chấp quyết định trừng phạt nào có thể được đưa ra. Vấn đề cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đang được thảo luận. Chúng tôi sẽ không từ chối mua các hệ thống này", NTV dẫn lời ông Cavusolgu.

"Không quốc gia nào có quyền yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải làm gì", ông nhấn mạnh.

Các cuộc đàm phán về thương vụ mua hệ thống S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được truyền thông rầm rộ đưa tin từ tháng 11/2016.

Phía Nga xác nhận rằng hợp đồng đã được ký vào tháng 9/2017. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar sau đó cho biết, việc triển khai các hệ thống S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 10/2019. Theo người đứng đầu Rostech Sergei Chemezov, thương vụ có giá trị 2,5 tỷ USD.

Mỹ đã nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng, trong trường hợp nước này mua các hệ thống tên lửa của Nga, họ sẽ không nhận được máy bay chiến đấu F-35 theo kế hoạch.

S-400 Triumf của Nga là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được đưa vào sử dụng năm 2007. Vũ khí này được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Hệ thống có thể bắn trúng các mục tiêu trong phạm vi lên tới 400 km. Radar của hệ thống có thể phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 600 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại