Sự thật về tin đồn TQ đưa 5 vạn quân đến biên giới Mỹ - Canada, bị trúng bom

Vương Nam |
Sự thật về tin đồn TQ đưa 5 vạn quân đến biên giới Mỹ - Canada, bị trúng bom
Sự thật về tin đồn TQ đưa 5 vạn quân đến biên giới Mỹ - Canada, bị trúng bom
Bức ảnh hàng loạt xe tăng được chuyển khỏi bang Maine, Mỹ bị “chế biến” thuyết âm mưu (ảnh: Military Times)

Một tài khoản Twitter với khoảng 50.000 người theo dõi ở Mỹ mới đây đăng tải một thuyết âm mưu gây sốc. Tài khoản này tuyên bố ít nhất 50.000 binh sĩ Trung Quốc vừa tập trung ở bang Maine, giáp biên giới với Canada. Truyền thông Mỹ đã nhanh chóng tìm hiểu và phủ nhận.

“Một chiến đấu cơ F-16 vừa bị bắn hạ ở Michigan và giờ thì có hơn 50.000 binh sĩ Trung Quốc xuất hiện ở bang Maine, giáp Canada. Họ bị đánh bom và tử thương rất nhiều”, tài khoản @stormis_us đăng trên Twitter.

Tờ Military Times (Mỹ) nhanh chóng bác bỏ thuyết âm mưu nói trên.

Theo Military Times, tài khoản @stormis_us được hậu thuẫn bởi Qanon – một nhóm chuyên truyền bá các thuyết âm mưu ở Mỹ.

Thông tin bịa đặt mà @stormis_us đăng tải dựa trên bức ảnh nhiều xe tăng được chuyển đi bằng tàu hỏa ở Maine. Bức ảnh xuất hiện hồi tháng 10.

Một số người tin vào thuyết âm mưu của @stormis_us, cho rằng quân đội Mỹ đã đáp trả thích đáng 5 vạn binh sĩ Trung Quốc.

“Những thuyết âm mưu lan truyền vào thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc là rất nguy hiểm. Nó khiến mọi người nghi ngờ và hoang mang trong khi tình hình xã hội, chính trị có nhiều bất ổn”, Victor Garcia – cựu đại tá quân đội Mỹ – nhận xét.

“Những thuyết âm mưu kiểu này là việc chúng tôi phải xử lý hàng ngày. Nó có thể được tung ra bởi các đối thủ của Mỹ”, Dave Lapan – phó Chủ tịch truyền thông thuộc Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng Mỹ (BPC) – nhận xét.

Military Times khẳng định không hề có sự hiện diện của binh sĩ Trung Quốc ở Maine hoặc Canada.

Hôm 8.12, một tiêm kích F-16 rơi ở Michigan do gặp nạn khi huấn luyện chứ không phải bị quân đội Trung Quốc bắn hạ.

Victoria D. Forkus – đại diện chính quyền thị trấn Jackman, bang Maine – khẳng định rằng, không có binh sĩ Trung Quốc nào ở bang này.

“Một số xe tăng được đưa đến Maine để sửa chữa nhưng công việc đã hoàn thành. Chúng được chuyển đi sau đó. Vệ binh Quốc gia ở Maine không hề được điều động”, Carl Lamb – phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Maine – phát biểu.

theo Dân Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên