*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mối lo ngại an ninh cùng lợi ích kinh tế tiềm năng khiến Trung Quốc quyết định đổ 8,5 triệu USD để xây dựng căn cứ ở quốc gia nghèo nhất Trung Á.
Tên lửa chống tăng vác vai do Trung Quốc tự phát triển lần đầu xuất hiện trong biên chế quân đội, được các binh sĩ sử dụng trong một cuộc tập trận gần đây ở Tây Tạng.
Hai tháng trước, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã rút bớt lực lượng quân sự đóng quân xung quanh hồ Pangong, một khu vực tranh chấp trên biên giới Trung-Ấn, phía tây Himalaya.
Giới truyền thông Trung Quốc lần đầu tiên công bố hình ảnh cuộc đụng đột đẫm máu giữa binh sĩ của họ và Ấn Độ ở Tây Himalaya tháng 6 năm ngoái, khiến 4 lính Trung Quốc và 20 lính Ấn Độ thiệt mạng.
Quân đội Trung Quốc đã cung cấp những thông tin chi tiết về cuộc đụng độ với lực lượng Ấn Độ trên Thung lũng Galwan. Trong sự cố, 4 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Trung Quốc đang tiến hành dỡ bỏ các trại quân sự dọc biên giới tranh chấp với Ấn Độ trên dãy Himalaya.
Giữa mùa đông, những “chiếc hộp sắt” nhiều kích cỡ xếp hàng có trật tự tại một địa điểm huấn luyện của Không quân Trung Quốc PLA (PLAAF) trên sa mạc Gobi rộng lớn. Đây là doanh trại di động đầu tiên của Không quân PLA, chính thức được công bố trong cuộc diễn tập lần này.
Bạn sẽ bất ngờ khi biết thực đơn của các binh sĩ Trung Hoa cổ đại ăn trước khi ra chiến trường.
Đài NDTV hôm 18-1 công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây dựng một ngôi làng nằm bên bờ sông Tsari Chu, huyện Thượng Subansiri, bang Arunachal Pradesh đang tranh chấp.
Hội chứng này không chỉ khiến các binh sĩ mất phương hướng trên núi cao mà còn có thể gây tử vong nếu các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, theo các chuyên gia.
Ấn Độ đã trao trả binh sĩ Trung Quốc hoạt động ở vùng biên sau 4 ngày bắt giữ vào trưa 11/1, theo nguồn tin quân đội Trung Quốc.
Một binh sĩ Trung Quốc gần đây đã đi lạc sang biên giới tranh chấp với Ấn Độ và bị phía Ấn Độ bắt giữ.
Tâm điểm