Viêm lộ tuyến tử cung gây ung thư: Sự thật chị em nên biết

Tiểu Nhã |

Viêm lộ tuyến tử cung là bệnh rất nhiều phụ nữ mắc, thậm chí có người còn mất cả chục triệu đồng đi chữa. Theo chuyên gia sản khoa đây là tình trạng sinh lý của cổ tử cung hay gặp.

Hốt hoảng vì bị viêm lộ tuyến

Chị Nguyễn Thị Yến trú tại Đống Đa, Hà Nội vẫn chưa hết lo lắng khi đi khám sức khoẻ tổng quát ở cơ quan tại một bệnh viện tư nhân ở Ba Đình, Hà Nội.

Bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm lộ tuyến tử cung. Khi nghe bác sĩ nói bệnh có thể tiến triển dẫn đến ung thư cổ tử cung, chị Yến vô cùng lo lắng.

Bác sĩ cho biết chị phải điều trị đốt điều trị viêm lộ tuyến. Hơn nữa, khi đốt thì nguy cơ vô sinh rất cao. Hàng loạt các nguy hiểm đi kèm với nó khiến chị Yến ăn ngủ không yên.

Chị về nhà lên mạng tìm kiếm những nơi chữa viêm lộ tuyến tử cung tốt nhất, ít biến chứng nhất. Chị đến phòng khám tư nhân vì muốn nhanh.

Khi đến khám, bác sĩ cho chị làm đủ các chẩn đoán lâm sàng sau đó cho chị đốt hơi, truyền dịch. Chỉ có 1 tuần, chị mất cả hơn chục triệu nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì có bệnh phải chữa.

Cùng hoàn cảnh với chị Hà, chị Nguyễn Thuỳ Ngân trú tại Hà Đông, Hà Nội cũng thế. Chị Ngân cho biết gần đây quan hệ vợ chồng thấy đau khó chịu. Chị đi khám bác sĩ cho biết chị bị viêm lộ tuyến tử cung.

Mới kết hôn chưa được bao lâu, nghe đến bệnh này khiến chị Ngân vô cùng chán nản. Chị cũng gặp một người khác đã từng điều trị viêm lộ tuyến tử cung xong phải điều trị vô sinh vì hậu quả của việc đốt viêm lộ tuyến.

Nghĩ đến cảnh bệnh tật đứng trước nguy cơ vô sinh, chị không dám thổ lộ với chồng mà chỉ nói với anh ta viêm nhiễm thông thường và âm thầm đi đốt trị viêm lộ tuyến.

Hàng ngày, chị Bùi Thị Hương trú tại Cầu Diễn, Hà Nội lại giấu gia đình đi truyền dịch, xông hơi vào “chỗ kín” để điều trị lộ tuyến tử cung.

Chị Hương tâm sự khi đi khám sức khoẻ tổng quát, bác sĩ kết luận chị bị viêm lộ tuyến phải đặt thuốc điều trị nhưng hết 6 ngày không hết lộ tuyến nên phải điều trị vật lý là truyền dịch và xông hơi.

Vì bệnh có thể gây vô sinh, bản thân chị hoang mang nên không dám tâm sự với ai trong nhà cả.

Đừng quá hoang mang

Theo bác sĩ sản khoa Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên khoa phụ sản trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng sinh lý của cổ tử cung, rất hay gặp ở những người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Gọi là “sinh lý” có nghĩa đây là tình trạng hoàn toàn bình thường. Về thuật ngữ chuyên môn, không có từ “viêm lộ tuyến cổ tử cung”.

Viêm nhiễm đường sinh dục dưới của người phụ nữ chỉ có 2 bệnh thường gặp là viêm âm đạo hoặc viêm cổ tử cung và hai bệnh này do những nguyên nhân khác nhau.

Viêm âm đạo thường do nấm, trùng roi, tạp trùng… Viêm cổ tử cung thường do lậu cầu và Clamydia Trachomatis. Nguyên nhân hai căn bệnh này hoàn toàn khác nhau nên hiếm khi cả hai căn bệnh cùng xuất hiện ở một người phụ nữ.

Vì vậy, chẩn đoán viêm âm đạo - cổ tử cung phối hợp về nguyên tắc hiếm có thể xảy ra dù thực tế "xuất hiện" chẩn đoán “viêm âm đạo - cổ tử cung” khá nhiều.

Bác sĩ Trung cho biết khi bị lộ tuyến cổ tử cung không cần điều trị mà chỉ điều trị viêm âm đạo hoặc viêm cổ tử cung nếu có.

Việc điều trị chủ yếu dùng thuốc uống, đặt âm đạo, hoặc rửa... tuỳ từng trường hợp và đã có phác đồ điều trị rõ ràng. Hoàn toàn không phải "vật lý trị liệu", hay "xông hơi" gì như một số phòng khám quảng cáo.

Trước nỗi lo lộ tuyến tử cung có thể gây ung thư, bác sĩ Trung cho biết lộ tuyến cổ tử cung và ung thư cổ tử cung hoàn toàn không có liên quan với nhau. Lộ tuyến cổ tử cung bình thường, có nghĩa là không gây ung thư cổ tử cung.

Còn ung thư cổ tử cung là do nhiễm virus HPV nguy cơ cao. Ung thư cổ tử cung có thể tầm soát định kỳ qua xét nghiệm Pap smear, HPV DNA để tìm “Virus HPV nguy cơ cao” gây ung thư cổ tử cung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại