Sự thật sau chuyện vợ có bệnh "nhạy cảm" kiên quyết cấm vận chồng

Nha Trang |

Chỉ vì mắc bệnh trĩ, chị Lưu Thu Thuỷ (Hà Nội) lo lắng, bồn chồn lại tự ti về búi thịt mọc lên bất thường nên chị quyết định “cấm vận” luôn cả chồng.

Vợ mắc bệnh “khó nói”, kiên quyết cấm vận chồng

Chị Thuỷ mới bước sang đầu 3 được mấy tháng. Gia đình chị đã có một con trai 3 tuổi và một cô công chúa mới chào đời.

Chuyện con cái của chị Thuỷ cũng khá lận đận. Lấy nhau 4 năm trời chưa có con, ông bà nội ngoại sốt ruột đưa anh chị hết thầy thuốc này đến bác sĩ khác, đông tây y không thiếu thứ gì. Bản thân anh chị cũng lo lắng nên ai mách ở đâu có thầy giỏi là tìm đến đó.

Trời không phụ lòng người, sau bao nhiêu cố gắng, chị cũng có con. Từ khi mang bầu đến khi sinh, chồng chị Thuỷ chăm chút vợ từng li từng tí từ chế độ ăn uống, tập luyện ra sao để mẹ khoẻ, con khoẻ. Thậm chí anh còn nhận chân xe ôm đưa đón chị đi làm.

Nghe mọi người ở cơ quan nói mang bầu hay nóng trong dễ mắc các bệnh tiêu hoá, trĩ, phù chân tay, tiểu đường nhưng chị may mắn qua được 9 tháng 10 ngày an toàn và không hề hấn gì.

Con trai đầu lòng được 2 tuổi thì anh chị lại tính chuyện có luôn em bé nữa sợ trước đây có con khó khăn giờ kế hoạch lại không sinh được nữa.

“Thả” được 3 tháng thì chị có bầu. Bầu tập 2 nên có phần chủ quan, ăn uống không được kỹ lưỡng, cẩn thận như tập 1. Chồng chị phần vì bận công việc, phần vì tin vợ có kinh nghiệm từ bé đầu rồi nên cũng không sát sao.

Chị Thuỷ đi làm sáng có khi ăn tạm củ khoai, bắp ngô. Trưa thì ăn bún, ăn phở cùng mọi người ở cơ quan chỉ có tối về chồng và mẹ chồng nấu cho thì được bữa tử tế. Mang bầu được 6 tháng chị bắt đầu có dấu hiệu táo bón.

Thậm chí có lần bị táo bón nặng còn bị đau bụng, chảy máu khiến chị tưởng bị động thai. Đi khám bác sĩ có dặn chị về nhà phải uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh nếu không sẽ dễ bị bệnh trĩ.

Về nhà chị có làm theo lời bác sĩ nói thì tình hình cũng được cải thiện phần nào.

Sinh em bé thứ 2 được 3 tháng chị phát hiện chứng táo bón trở lại. Ban đầu, khi đi vệ sinh chị thấy đau rát, ngứa, đại tiện khó và còn thấy dính ít máu tươi ở giấy vệ sinh.  Nhưng các hiện tượng này chỉ kéo dài 1-2 ngày rồi lại hết nên chị phớt lờ.

Về sau, chị gặp vấn đề thực sự khi mỗi khi đi cầu, táo bón nặng làm chị dặn hết cả hơi. Đại tiện xong thì máu chảy thành từng giọt. Mấy hôm sau máu chảy thành từng tia. Lo lắng bị táo bón nặng, chị Thuỷ tích cực ăn rau, uống nước và thể dục hàng ngày.

Triệu chứng chảy máu mỗi lần đại tiện chưa hết thì chị lại phát hiện ở hậu môn xuất hiện khối nhỏ như khối thịt thừa lồi ra ở lỗ hậu môn. Khối thịt thừa càng về sau càng lồi ra, ban đầu như hạt gạo rồi to dần lên như hạt lạc mà không thu vào trong được.

Bị dấu hiệu lạ lại ở chỗ khó nói, cũng không nghĩ là mình mắc bệnh trĩ chị Thuỷ không biết chia sẻ cùng ai, bản thân chị cứ âm thầm chịu đau đớn, căng tức.


Bệnh trĩ gây mất thẩm mỹ khiến người bệnh cảm thấy rất e ngại.

Bệnh trĩ gây mất thẩm mỹ khiến người bệnh cảm thấy rất e ngại.

Những búi thịt ở hậu môn cứ ngày càng lồi ra mà không thu vào được nên chị Thuỷ tự ti, “né” chồng cả “chuyện ấy”. Mỗi khi chồng đòi hỏi, chị lại tìm cách từ chối, hôm thì mệt, hôm thì đau bụng.

Thấy chị Thuỷ có nhiều “biểu hiện lạ”, chồng chị gặng hỏi nhưng chị nhất quyết không nói. Dần dà cả tháng trời bị vợ từ chối, chồng chị Thuỷ còn sinh ý nghi ngờ chị có ngoài luồng.

Đỉnh điểm vợ chồng chị có lời qua tiếng lại thì chị mới chịu nói về tình trạng của mình. Tá hoả đưa vợ đi khám, bác sĩ kết luận chị Thuỷ bị trĩ ngoại độ 3.

Bệnh trĩ – Bệnh khó nói của phụ nữ sau sinh

Trĩ là bệnh thường gặp đối với phụ nữ mang thai và sau khi sinh. Bệnh này ảnh hưởng tới mẹ và bé trong thời gian cho con bú nên việc điều trị nhanh là hết sức cần thiết.

Vì triệu chứng ban đầu không thường xuyên, nên hay bị bỏ qua. Ngoài ra, vì bệnh ở chỗ kín nên nhiềungười sinh tâm lý e ngại, âm thầm chịu đựng. Đến khi tổn thương thường quá lớn, đau đớn kéo dài mới đi khám thì bệnh đã ở thể nặng.

Biểu hiện của bệnh trĩ ở phụ nữ sau sinh

- Chảu máu khi đi đại tiện: Biểu hiện đầu tiên của bệnh bạn không nên bỏ qua đó là chảy máu sau khi đại tiện. Máu chảy rất kín đáo, tình cờ, bệnh nhân phát hiện khi nhìn vào giấy vệ sinh sau khi đi cầu hoặc nhìn vào phân thấy vài tia máu nhỏ dính vào.

Về sau, mỗi khi đi cầu, bạn phải rặn nhiều do táo bón, máu chảy thành giọt hay thành tia. Nặng hơn, cứ mỗi lần đi cầu, đi đứng nhiều hoặc ngồi xổm, máu lại chảy. Thậm chí, máu chảy rất nhiều khiến bệnh nhân phải vào cấp cứu.

Đôi khi, máu từ búi trĩ chảy ra đông lại trong lòng trực tràng gây đi cầu ra máu cục.

- Sa búi trĩ: Sa trĩ phân ra thành sa trĩ độ 1,2,3,4. Trĩ sa độ 1, 2 thì không gây phiền hà nhiều. Nếu trĩ sa độ 3, người bệnh rất khó chịu khi đi cầu, đi đứng nhiều, làm việc nặng. Nếu trĩ sa đến độ 4, bệnh nhân thường xuyên khó chịu.

- Triệu chứng khác: Búi trĩ đau khi khi: tắc mạch, sa trĩ nghẹt, nứt kẽ hậu môn. Bệnh nhân có cổ áp xe đi kèm, nằm ngay dưới lớp niệm mạc hay trong hố ngồi - trực tràng… gây đau.

Người bệnh có chảy dịch nhầy ở hậu môn và thường kèm theo sa trĩ nặng, có khi là triệu chứng của bệnh lý khác như viêm trực tràng, u trực tràng… Ngoài ra, bạn cũng có thể bị ngứa hậu môn và quanh hậu môn do viêm da bởi các chất dịch nhầy.

Nguyên nhân gây bệnh trĩ ở phụ nữ sau sinh

Khi mang bầu, thai phát triển to, đè lên vùng bụng làm các mạch máu bị chèn ép, các tĩnh mạch ở tầng sinh môn và đáy chậu cũng bị chèn ép, khó lưu thông dẫn đến cương lên, tạo thành búi trĩ.

Bên cạnh đó, rối loạn tiêu hóa khi mang thai như táo bón cũng dễ gây ra bệnh trĩ.

Sau khi sinh con, tử cung của người phụ nữ mở to, tăng áp lực cho khoang chậu, gây tụ máu sưng phù tĩnh mạch phần hậu môn, khiến búi sa ra ngoài mà không co vào được.

Với một số sản phụ khi sinh con bị rạch tầng sinh môn, khi khâu , sản phụ có thể bị khâu chít vào một số mạch máu ở hậu môn, dẫn đến bị trĩ.

Ngoài ra, sau khi  sinh con xong sản phụ thường ngồi nhiều, ít di chuyển nên nguy cơ mắc bệnh trĩ rất cao.

Thêm vào đó, sau khi sinh, nhiều mẹ ăn uống kiêng khem quá mức, và chỉ ăn một số món như rau ngót, đu đủ, móng giò,… cũng là một trong những lý do khiến sản phụ bị bệnh trĩ.

Những người phụ nữ mang thai đã mắc bệnh trĩ rồi thì khi sinh con xong mà không giữ gìn sẽ làm bệnh nặng hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại