Nỗi khổ khó nói của quý ông bụng to nhưng ‘lò xo’ ngắn

Hạ Vy |

Mỗi lần quan hệ, anh N. cho biết rất khó xoay xở vì cái bụng béo của mình và khó xuất tinh. Nếu có xuất tinh thường rất ít tinh dịch.

Anh Nguyễn Hoàng N. (34 tuổi), lấy vợ được gần 4 năm nay. Từ khi lấy vợ, được ăn uống và chăm sóc chu đáo, thân hình anh trở nên béo phì, đi lại nặng nề.

Đỉnh điểm tháng vừa rồi kiểm tra sức khỏe, cân nặng của anh đã lên đến 85kg trong khi chiều cao chưa đến 1m65.

Chuyện không có gì đáng nói nếu như mấy tháng nay, anh N. luôn rơi vào tình trạng bức bối, khó chịu vì "chuyện ấy" với vợ trở nên khó khăn vô cùng.

Anh N. cho biết, “Nhiều tháng nay mình không còn cảm giác ham muốn quan hệ như trước nữa. Nhưng vẫn phải làm để đáp ứng nhu cầu của vợ”.

Mỗi lần quan hệ, anh N. cho biết rất khó xoay xở vì cái bụng béo của mình và khó xuất tinh. Nếu có xuất tinh thường rất ít tinh dịch.

Mỗi lần quan hệ, anh N. cho biết rất khó xoay xở vì cái bụng béo của mình và khó xuất tinh. Ảnh minh họa.
Mỗi lần quan hệ, anh N. cho biết rất khó xoay xở vì cái bụng béo của mình và khó xuất tinh. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, chàng trai Hoàng Ngọc Ph. (21 tuổi) lại rơi vào tình cảnh oái oăm hơn. Mặc dù ngoại hình cao ráo (Ph. cao 1m75), thân hình khỏe mạnh nhưng lại ôm nỗi buồn “cậu nhỏ” không bao giờ biết “thức giấc”.

Ph. hiện đang xa nhà đi học. Vì không có sự kiểm soát của gia đình nên thường hay đi nhậu với bạn bè cấp 3 và đại học.

Có lần, sau khi liên hoan, ăn nhậu với đám bạn học, Ph. được rủ rê đi massage tăng 2. Dù được kích thích đủ cách nhưng “cậu nhỏ” của Ph. vẫn không cương cứng được.

Sau đó, Ph. cũng thử âu yếm, ôm ấp người yêu, mặc dù cảm xúc dạt dào nhưng “cậu nhỏ” vẫn cứ ỉu xìu. Đau khổ hơn, lần đầu quan hệ với người yêu, “cậu nhỏ” của Ph. vẫn không sao cương cứng được.

Sau đó, Ph. lại thử cách mới là trước khi gần gũi với người yêu, cậu uống vài ly rượu và xem clip nóng trên mạng cho hứng khởi.

Thế nhưng lúc vào trận vẫn không sao làm dương vật cương cứng được. Từ sau lần đó, Ph. xấu hổ và thầm lặng cắt đứt quan hệ với cô ấy luôn.

Thực tế, với trường hợp của anh N., nguyên nhân khiến anh không thể lên đỉnh được là do chứng béo phì làm suy giảm hàm lượng testosterone – hóc môn kích tố sinh dục nam, khiến khả năng cương cứng của “cậu nhỏ” bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, béo phì cũng khiến lượng máu đổ về “cậu nhỏ” ít hơn bình thường. Điều này lý giải lý do cậu nhỏ khó cương cứng được và lúc xuất tinh thì chỉ ra vài giọt.

Ph. trở nên mặc cảm và ngại yêu vì chứng bệnh khó nói của mình. Ảnh minh họa.
Ph. trở nên mặc cảm và ngại yêu vì chứng bệnh khó nói của mình. Ảnh minh họa.

Với trường hợp của Ph., một điều mà Ph. không lường được là vì thường xuyên nhậu mà cậu đã bị nghiện rượu. Sinh hoạt, ăn uống thất thường dẫn đến rối loạn nội tiết tố, gây ảnh hưởng đến chức năng cương cứng.

Theo chuyên gia sức khỏe sinh sản Stephen Josephson tại Bệnh viện York-Presbyterian (Mỹ) tư vấn, tâm lý chung của nhiều nam giới khi mắc chứng yếu sinh lý là xấu hổ, mặc cảm và luôn lo lắng về bệnh tật nhưng lại không dám đi khám.

Họ thường giấu giếm mọi người, kể cả với người bạn tình bên mình như vợ và người yêu.

Những người đàn ông gặp phải vấn đề cương dương có thể bắt đầu chế độ luyện tập thể dục thể thao, ăn uống đúng cách và giảm cân thay vì phải dựa vào các loại thuốc như Viagra hay Cialis để có được sự cương cứng.

Nam giới khi mắc các chứng bệnh khó nói nên trút bỏ tâm lý e ngại, cởi mở với bạn tình để có được sự cảm thông, chia sẻ.

Hãy đến các trung tâm sức khỏe sinh sản, khoa nam học để kiểm tra. Sau khi bác sĩ thăm khám và bạn chia sẻ tình trạng, đời sống tình dục, cuộc sống của mình, các bác sĩ sẽ cho bạn lời khuyên và hướng điều trị đúng đắn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại