*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Được biết, căn bệnh mà người đàn ông này mắc phải vô cùng hiếm gặp trên thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận bệnh này.
Mỗi đêm nhắm mắt lại, bên tai Nhung lại văng vẳng những lời đàm tiếu về mình: "Cây độc không trái, gái độc không con".
Báo Tiền Phong vừa đưa thông tin đáng chú ý: Sau Tết, gia tăng bệnh tình dục. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng đó là do các nạn nhân thiếu kiến thức về một mối quan hệ thân mật an toàn.
Trước đó, bệnh nhân này đã áp dụng nhiều phương pháp điều trị nhưng hiệu quả không được như mong muốn.
Theo quan niệm trước đây, bụng to được coi là "dấu hiệu" của sự thịnh vượng, nhưng giờ đây đó lại là dấu hiệu của bệnh tật.
Tình trạng bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn được ghi nhận nhiều hơn khi trời lạnh. Xoắn tinh hoàn xảy ra đột ngột ở mọi lứa tuổi và thường gặp ở nam giới trẻ
SKĐS - Bệnh nhân hoảng hốt khi đi tiểu buổi sáng thấy nước tiểu đỏ như phẩm màu, dù trước đó cơ thể hoàn toàn bình thường.
Ngày 7/12, Khoa Nam học và Y học giới tính- Bệnh viện ĐH Y Hà Nội tiếp nhận một bệnh nhân (40 tuổi) đến viện trong tình trạng “cậu nhỏ” sưng nề, bầm tím và đau tức nhiều.
Khi có trục trặc sinh lý, nam giới thường dành 2-3 giờ hầu như mỗi ngày tìm kiếm các thông tin để tự giải quyết. Hậu quả là những bi hài làm các bác sĩ Nam khoa phải dở khóc, dở cười.
Khi có trục trặc sinh lý, nam giới thường dành 2-3 giờ hầu như mỗi ngày tìm kiếm các thông tin để tự giải quyết. Hậu quả là những bi hài làm các bác sĩ Nam khoa phải dở khóc, dở cười.
Hiện nay, mỗi ngày khoa Nam học (BV. Bình Dân) tiếp nhận khoảng 30 - 40 bệnh nhân nam đến khám vì các vấn đề liên quan đến vô sinh. Độ tuổi của bệnh nhân đến khám tương đối trẻ. Tỉ lệ không biết về vô sinh nam chỉ còn 27,9%.
Theo số liệu thống kê, có 13-28% số nam giới lứa tuổi 40-80 có vấn đề về rối loạn cương (RLC). Tại Việt Nam, độ tuổi nam giới có vấn đề RLC trẻ hơn từ 31-49% tuổi.