Những đồ dùng chung là sẽ chết cùng

Thanh Thu |

Những đồ vật không dùng chung dưới đây ai cũng cần biết để tránh trước khi mắc bệnh vào người.

Dép tông

Dép chứa đầy nấm chân và vi khuẩn, đặc biệt nếu đôi dép đó thường xuyên ẩm ướt do mồ hôi chân.

Đặc biệt dép có thể là nơi trú ẩn của một loại virus tên là molluscum, có thể gây ra một loại mụn giống như mụn đầu trắng trên da.

Có thể cho mượn giày nếu người dùng thường xuyên mang tất.

Bông tai

Bạn có thể bị truyền bệnh qua đường máu nếu sử dụng chung bông tai với người khác. Chính điều này khiến các chuyên gia khuyên bạn không bao giờ nên sử dụng chung bông tai với người khác.

Lược

Lược có thể truyền một số bệnh như chấy rận, ghẻ và thậm chí là cả tụ cầu khuẩn. Ngay ở những người cùng gia đình cũng không nên dùng chung lược chải tóc.

Tuy nhiên, việc dùng chung lược chải tóc thường xảy ra, đặc biệt là khi bạn đến các thẩm mỹ viện hoặc tiệm cắt tóc, nhưng hãy đảm bảo rằng họ đã sử dụng một số loại thuốc diệt trùng trước khi thực hiện bất cứ thao tác nào trên tóc bạn.

Bạn cũng nên làm sạch lược chải tóc cá nhân, hòa một bát nước với xà phòng kháng khuẩn và ngâm lược của bạn khoảng 1 giờ hoặc lâu hơn. Sau đó rửa sạch và thực hiện việc này cứ 2 tuần 1 lần.

Khăn mặt

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng khăn mặt của mình có mùi hôi? Theo các chuyên gia thì đó là do vi khuẩn, nấm và nấm mốc.

Khi khăn mặt bị nhiễm khuẩn, chúng có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm khá đáng sợ cho chúng ta.

Kềm cắt móng tay

Dù móng tay chân của mọi người đều được vệ sinh sạch sẽ thì vi khuẩn và nấm vẫn núp đầy quanh đó. Dùng chung kềm cắt móng tay có thể truyền nhiễm nấm và một số loại HPV.

Bạn có thể sát trùng bằng cồn trước khi sử dụng, nhưng tốt nhất là mỗi người nên có một cái.

Bàn chải đánh răng

Dù bạn thường xuyên khử trùng thì vi khuẩn vẫn sinh sôi giữa các lông bàn chải xuyên đêm.

Vi khuẩn ở trong miệng của chính bạn thì sẽ không gây hại gì, nhưng nếu vi khuẩn từ miệng người khác mà chạy vào miệng bạn thông qua bàn chải thì đúng là rất nguy hiểm, đặc biệt khi người đó đang bị lở loét miệng, chảy máu chân răng…

Khăn tắm

Nếu khăn tắm có mùi, chứng tỏ nó chứa đầy vi khuẩn và nấm, đặc biệt nếu được treo ở nơi ẩm ướt như trong nhà tắm. Ngoài mụn và nấm, khăn tắm còn có thể truyền bệnh đau mắt đỏ và tụ cầu vàng.

Bạn nên giặt tẩy khăn tắm sau 4 lần sử dụng và nên phơi ngoài trời thoáng cho thật khô. Tốt nhất không nên cho mượn.

Son môi, son dưỡng

Vi khuẩn có thể lây nhiễm từ niêm mạc môi vào trong máu. Dưới bề mặt môi là một mạng lưới các mô máu, sẵn sàng hấp thụ bất cứ thứ gì chạm vào môi, bao gồm cả vi khuẩn, đặc biệt là khuẩn herpes.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại