Những bệnh hay gặp tuyệt đối phải "kiêng" bia ngày Tết

Thái Phong (T.H) |

Cứ vào dịp lễ tết, người Việt có thêm nhiều lý do để làm bạn với bia rượu. Để cho những ngày Tết thêm trọn vẹn, bạn nên biết những tác hại của bia và ghi nhớ uống bia có chừng mực.

Bia là loại thức uống bổ dưỡng được yêu thích từ hàng trăm năm qua. Tuy nhiên, loại đồ uống có chất cồn này chứa rất nhiều tác hại nếu bị lạm dụng.

Đặc biệt, ở Việt Nam, tình trạng uống bia rượu đã trở thành những phong trào phổ biến không có điểm dừng. Rất nhiều người tiêu thụ bia, rượu ở mức độ nhiều đều đặn mỗi ngày.

Tuy nhiên, nếu bạn biết được những tác hại của bia dưới đây, chắc bạn sẽ dè chừng hơn mỗi khi uống nhiều loại thức uống có cồn này.

1. Những tác hại của bia

Gây viêm dạ dày cấp tính

Nếu bạn uống nhiều bia trong một khoảng thời gian ngắn khiến môi trường dạ dày bị tổn thương, giảm sức miễn dịch của đường tiêu hóa. Đây chính là môi trường thuận lợi để các vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm phát triển.

Đồng thời, uống bia nhiều khiến nhu động dạ dày tăng mạnh, gây trướng bụng, đấy hơi. Uông bia lạnh khiến nhiệt độ dạ dày giảm đột ngột gây đau co thắt, xuất huyết dạ dày...

Gây ra hiện tượng gan cồn

Khi uống bia, một lượng cồn lớn phải đi qua gan trong quá trình trao đổi chất. Nếu uống bia liên tục trong thời gian dài sẽ dẫn đến hiện tượng gan cồn.

Tạo sỏi

Bia sản xuất bằng lúa mạch, và lúa mạch thì chứa nhiều canxi và axit oxalic, ngoài ra, nó còn chứa một lượng lớn purine. Nếu uống nhiều nhiệt lượng dư thừa, axit uric sẽ tăng mạnh. Điều này sẽ dẫn đến việc kết sỏi.

Gây ra các bệnh tim mạch

Uông bia làm tăng áp lực tim và mạch máu gây ảnh hưởng đến tim, thận, phổi. Nhiều người uống bia vào thấy hoa mắt, chóng mặt, nhịp tim nhanh dẫn đến các bệnh về tim mạch.

Những bệnh hay gặp sau không nên uống bia dù chỉ ... 1 cốc

2. Những người không nên uống bia

Dù không ai phủ nhận những tác dụng tốt của bia với sức khỏe, nhưng việc uống không chừng mực đã khiến bia trở thành "khắc tinh" của sức khỏe.

Thêm nữa, việc uống bia mà không hiểu biết về tình trạng sức khỏe của mình cũng sẽ đem lại những tác hại nghiêm trọng. Hãy chú ý những bệnh không nên uống bia dưới đây:

Người bị bệnh viêm dạ dày, loét dạ dày, tá tràng

Bia chứa chất cồn không tốt cho bệnh dạ dày. Hơn nữa, như phân tích ở trên, bia gây ra hiện tượng chướng bụng, đầy hơi, co thắt, xuất huyết dạ dày. Vì thế, người bị viêm dạ dày nhất thiết không nên uống bia.

Trong bia có nhiều CO2, khi vào cơ thể sẽ làm tăng axit dạ dày, gây đau bụng do vết loét kịch phát, thậm chí còn gây thủng ở nơi loét, đe dọa tính mạng.

Người bị bệnh viêm gan

Khi uống bia, toàn bộ chất cồn phải trải qua quá trình chuyển hóa và thanh lọc ở gan. Độc tố trong bia sẽ tích tụ tại gan khiến cho tình trạng bệnh càng thêm nặng.

Vì thế người viêm gan tuyệt đối không nên sử dụng đồ uống này.

Người bị bệnh sỏi tiết niệu

Vì bia có thể gây nên sỏi trong cơ thể nên những người đã có sẵn sỏi tiết niệu thì càng không nên uống vì sẽ làm cho bệnh càng trầm trọng hơn.

Người bị bệnh rối loạn mỡ máu

Uống bia nhiều làm cho tình trạng nhiễm mỡ máu nhanh chóng tăng lên sẽ thúc đẩy quá trình vữa xơ động mạch, đặc biệt là động mạch vành và động mạch não dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Mặt khác bia cũng gây ra tăng huyết áp ở những người có sẵn bệnh.

Ngoài ra, phụ nữ có thai cũng nên hạn chế uống bia bởi bia gây ức chế việc tạo sữa và tiết sữa. Người đang uống thuốc cũng không nên uống bia vì bia có thể tương tác với thuốc gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

 

 

 

Người đang uống thuốc cũng không nên uống bia

 

 

Bia có thể kết hợp với nhiều loại thuốc, gây tác dụng phụ, đặc biệt là với các loại thuốc kháng sinh, an thần, hạ huyết áp , chống tiểu đường và chống đông máu.

Phụ nữ cho con bú cần tránh uống bia

Bia được tạo ra chủ yếu từ đại mạch. Mạch nha của đại mạch lại có tác dụng ức chế việc tiết sữa và tái tạo sữa. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú không nên uống bia. Người muốn tắt sữa sau khi cai sữa thì nên uống nhiều bia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại