Nhà có người bị bỏng, dùng lòng trắng trứng sơ cứu ngay

Ông Nguyễn Trung Quân (Gia Lâm, Hà Nội), nguyên là chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy chia sẻ về cách chữa bỏng bằng lòng trắng trứng.

Cụ thể, ngay sau khi bị bỏng nên rửa, ngâm chỗ bỏng dưới vòi nước cho đến khi sức nóng giảm để lớp da ít bị tổn thương hơn. Sau đó lấy lòng trắng trứng cho vào chậu sạch riêng, quấy đều lên và cho chỗ bỏng vào ngâm.

Nếu bị bỏng trên người không thể ngâm được, có thể múc lòng trắng trứng dội lên vết thương. Sau khi ngâm với lòng trắng trứng lớp da sẽ nhanh khô và có lớp màng bảo vệ bên ngoài. Cách làm này cũng giúp chỗ bị bỏng được mát từ đó giảm độ đau rát, ít bị phồng rộp da. Sau ngày đó, mỗi ngày nên bôi lòng trắng trứng ít nhất 4 lần giúp liền sẹo và màu da trở lại bình thường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại