Mẹo cấp cứu ai cũng phải biết phòng khi chẳng may bị rết cắn

Thái Phong (Sưu tầm) |

Chắc hẳn chúng ta sẽ rất lúng túng không biết xử lý thế nào nếu chẳng may bị rết cắn. Nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

 Vì vậy chúng ta hãy học sẵn cách xử lý phòng khi cần dùng.

Theo kinh nghiệm của người Dao, nếu bị rết cắn hãy xử lý theo cách sau đây:

Dùng nước dãi của gà: Gà được cho là khắc tinh của rết. Thực tế, nước dãi gà là thứ có thể khắc chế được nọc độc của rết.

Khi bị rết cắn, lấy vải, dây hay kiếm cái gì có thể buộc được để buộc vào phía trên vết cắn (thắt ga-rô) để hạn chế nọc rết truyền về tim.

Sau đó tìm bắt ngay một con Gà, dùng ngón tay móc họng Gà lấy nước dãi rồi bôi vào vết rết cắn. Làm như thế hai hay ba lần thì cơn đau sẽ dịu bớt.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại