Em mắc bệnh "nhạy cảm" quá, người yêu đòi bỏ mất bác sĩ ơi!

T.T (ghi) |

Chào bác sĩ! Em mới có người yêu được hơn 2 tháng nay. Tuy nhiên, em bị mắc một chứng bệnh "nhạy cảm", đó là thỉnh thoảng em bị ngứa ở vùng "núi đôi", nhất là nhũ hoa.

Nhiều lúc ngứa quá em không thể không gãi.

Căn bệnh này khiến em cảm thấy rất bất tiện vì có khi đang ở nơi làm việc hoặc nơi công cộng lại cảm thấy ngứa dữ dội mà không thể gãi được. Hơn nữa, cũng vì việc này mà em ngại ra ngoài với người yêu khiến chúng em cãi nhau suốt.

Em không dám nói với người yêu vì cũng vừa mới yêu nhau, sợ anh ấy không hiểu. Nhưng cứ thế này thì anh ấy hiểu lầm và đòi chia tay.

Em rất lo lắng không hiểu mình mắc bệnh gì mà nhũ hoa lại ngứa dữ dội như vậy? Và xin bác sĩ cho biết em phải làm sao không chắc em phải chia tay người yêu mất.

Nguyễn Thị Hoài (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội)

Bác sĩ Thu Thảo, BV Đa khoa tư nhân Tràng An trả lời:

Việc bị ngứa dữ dội ở vòng một, nhất là tại nhũ hoa, phần lớn là do các chứng viêm da hoặc nhiễm nấm. Thông thường, viêm da cơ địa là nguyên nhân phổ biến nhất gây ngứa nhũ hoa. Chứng viêm này còn được gọi với cái tên quen thuộc hơn là eczema.

Nếu gặp chứng bệnh này, bạn sẽ cảm thấy ngứa thường trực thậm chí phát ban ngoài với những vết rộp nhỏ trên da có dịch tiết hoặc vảy cứng. Nếu gãi nhiều sẽ khiến da bị nhiễm khuẩn hoặc hình thành các vùng da dày cộp lên do viêm mãn tính và tấy rát.

Một nguyên nhân nữa gây ngứa nhũ hoa là viêm da do tiếp xúc. Bệnh gây ra do tiếp xúc với một số loại thực vật gây kích thích, đồ trang sức bằng ni-ken, cao su hoặc nhựa mủ, các hóa chất tẩy rửa chứa hương liệu tổng hợp từ các chất hóa học.

Biểu hiện của bệnh là ngứa trên da, đau khi chạm vào, xuất hiện các vết giộp nhỏ, phát ban đỏ, dần dần hinh thành vẩy cứng. Đó chính là hiện tượng nhiễm trùng.

Cũng có thể bạn gặp triệu chứng trên do bệnh viêm da tiết bã nếu như bạn có cơ địa tiết nhiều chất nhờn. Nếu gặp chứng viêm da này, ngoài việc gây ngứa bạn còn có thể gặp các vảy có màu trắng hoặc vàng trên da.

Ngứa nhũ hoa còn có thể được gây ra do bệnh viêm da thần kinh với các triệu chứng rát nhẹ như khi mắc eczema nhưng càng gãi thì ngứa các dai dẳng do các đuôi thần kinh bị kích thích.

Cũng có trường hợp ngứa nhũ hoa do nấm Candida nhưng trường hợp này ít xảy ra và nếu có xảy ra thì thường ở phụ nữ đang trong thời gian cho con bú.

Xin lưu ý bạn rằng hiện tượng ngứa nhũ hoa còn có thể được gây nên từ căn bệnh paget - một dạng hiếm của ung thư vú. Chính vì vậy, việc kiểm tra và chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh là rất cần thiết.

Dù là nguyên nhân gì, bạn cũng nên bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra cụ thể và kê đơn thuốc điều trị dứt điểm căn bệnh cho bạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại