Có triệu chứng này cần đi khám gấp kẻo nguy hiểm tính mạng

Tuyết Anh T.H) |

Bỗng 1 ngày bạn thấy cơ thể của mình bị phù thì đó là biểu hiện của nhiều bệnh nguy hiểm chết người như: bệnh gan, thận, ung thư,…

Tại sao cơ thể bị phù?

Theo Bác sĩ Phan Văn Ngọc, Trưởng khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM:

Cơ thể bị phù gồm có 2 dạng là phù mềm và phù cứng. Phù cứng xảy ra thường là bệnh liên quan đến tuyến giáp. Còn phù mềm hay còn gọi là phù dịch, nó xuất phát từ hiện tượng dịch từ trong lòng mạch thoát ra ngoài khoảng bào.

So với phù cứng thì phù mềm dễ phát hiện hơn. Khi bạn dùng tay ấn vào da trên nền cứng khi rút tay ra thì thấy chỗ dấu tay ấn bị lõm xuống.

Nguyên nhân gây phù có thể là do cơ thể không giữ được nước khi thiếu đi lượng protein và albumin khiến cơ thể bị phù.

Da chân bị lõm khi dùng tay ấn xuống

Da chân bị lõm khi dùng tay ấn xuống

Phù là biểu hiện của những bệnh nguy hiểm nào?

Cơ thể bị phù thường gặp khi bạn mắc phải các chứng bệnh sau:

Xơ gan

Gan là cơ quan duy nhất sản xuất ra chất albumin. Khi gan bị xơ hoá, tổn thương sẽ không sản xuất được albumin khiến cơ thể bị phù do không thể giữ được nước.

Khi bị phù do xơ gan thường xuất hiện ở 2 bàn chân cũng có khi bị phù toàn thân.

Suy dinh dưỡng

Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng thường sẽ thiếu hụt 1 lượng protein lớn trong cơ thể dẫn tới lòng mạch không đủ lực kéo để giữ nước trong cơ thể gây nên hiện tượng cơ thể bị phù.

Bị suy tim

Đồng thời với việc bị phù thì bạn còn mắc chứng khó thở. Tình trạng này sẽ càng nặng hơn theo tình trạng suy tim nặng nhẹ khác nhau.

Vì vậy, khi xuất hiện triệu chứng này bạn nên đến gặp bác sĩ ngay nếu không sẽ nguy kịch đến tính mạng nếu tự chữa trị tại nhà.

Chân phù dấu hiệu của bệnh tim mạch

Chân phù dấu hiệu của bệnh tim mạch

Bệnh suy gan

Ngoài suy gan ra thì biểu hiện phù có thể là triệu chứng của các bệnh nguy hiểm từ gan như gan bị nhiễm độc, ung thư gan, bệnh gan mạn tính dẫn tới suy gan.

Bệnh lý về thận

Thận là cơ quan có nhiệm vụ điều tiết nội mô và lượng nước trong cơ thể. Khi thận bị tổn thương các hoạt động và chắc năng giảm xuống khiến lượng mô và nước, chất độc không thoát được ra ngoài mà dồn ứ lại gây rối loạn điện giải khiến cơ thể bị phù.

Triệu chứng phù nề rất nguy hiểm vì có liên quan đến các chứng bệnh về tim, gan, thận,…nhưng lại ít được chú ý.

Chỉ khi bệnh tình quá nghiêm trọng người bệnh mới đến gặp bác sĩ gây khó khăn trong việc điều trị và phục hồi sức khoẻ.

Vì vậy, các bác sĩ khuyên bạn khi thấy những triệu chứng bất thường của cơ thể nên đi thăm khám bệnh sớm để tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại