Bạn sẽ hốt hoảng khi biết lượng đường thực tế bạn ăn mỗi ngày

Gabe |

Không chỉ coca hay sô cô la mới khiến bạn tăng lượng đường trong cơ thể bạn mà còn có vô số những thực phẩm, rau củ khác cũng tiềm tàng nguy cơ này.

Nếu lượng đường trong máu vượt quá nhu cầu, cơ thể sẽ chuyển nó vào dạng lưu trữ và biến nó thành chất béo.

Vì vậy, thói quen thêm đường vào thức ăn có thể góp phần gây tăng cân do lượng chất béo dư thừa này.

Thêm đường vào cà phê hoặc ngũ cốc, thường xuyên nhai kẹo, ăn các loại thực phẩm có đường, uống soda, xi-rô có thể tạo ra rất nhiều calo và dễ dẫn đến nguy cơ béo phì.

Chưa kể đến, một số loại thức uống, đồ ăn, thậm chí hoa quả cũng có lượng đường tự nhiên khá cao. Để biết rõ hơn chúng ta sẽ đến với clip ngắn sau:

Có bao nhiêu đường đang lẩn trốn bên trong thức ăn của bạn?

Nguồn: BrightSide

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại