Số lượng "khủng" hệ thống phòng không Pantsir-S được Nga đưa tới chiến trường Syria

Minh Thu |

Quân đội Nga được cho là đã bố trí hơn 30 hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S trên toàn lãnh thổ Syria.

Đây là thông tin được chuyên gia quân sự người Nga Sergei Khatylev chia sẻ trên tờ Politics Today.

Theo ông Khatylev, “cho tới nay, cùng hoạt động với quân đội Syria, hơn 30 hệ thống phòng không Pantsir-S đang được triển khai trên toàn lãnh thổ Syria”.

Ngoài Pantsir-S, Nga cũng đã bố trí các tổ hợp phòng không S-400 tại căn cứ không quân Hmeymim. Tuy nhiên, Nga được cho chưa từng sử dụng S-400 trong hoạt động chiến đấu ở Syria.Mục đích của Nga trong việc triển khai số lượng lớn hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S tới Syria vẫn chưa được làm rõ.

Nhưng theo các nhà phân tích, khả năng quân đội Nga muốn giám sát chặt chẽ phần lớn không phận của Syria.

Quân đội Syria cũng đã sử dụng các hệ thống phòng không Pantsir-S trong vài năm qua, nhưng số lượng Pantsir-S đang ngày càng gia tăng sau khi quân đội Nga tới tham chiến ở Syria .

Pantsir-S là một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không, tổ hợp này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm ngắn và tầm trung. Đây là một sản phẩm của KBP ở Tula, Nga.

Đáng nói, Pantsir-S đang được xem là tổ hợp pháo phòng không kết hợp với tên lửa bán chạy nhất thế giới và không có đối thủ trên thị trường vũ khí.

Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không này được sử dụng để bảo vệ các khu vực mục tiêu trọng yếu, các điểm dân cư và quân sự, đội hình đơn vị chiến đấu đang cơ động lên tới cỡ trung đoàn hoặc các tổ hợp phòng không khác như S-300 và S-400.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại