*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giới truyền thông tung clip cho thấy Nga đang triển khai các tổ hợp phòng không tầm ngắn Pantsir-SMD lên nóc nhà cao tầng để đánh chặn UAV Ukraine.
Tại Triển lãm Army 2024, Nga đã giới thiệu phiên bản cố định đặc biệt của hệ thống phòng không Pantsir.
Sau thời gian im lặng, phía Nga đã chính thức đưa ra những bình luận về sự thất bại của hệ thống Pantsir ở Syria và Libya..
Thổ Nhĩ Kỳ đắc thắng khi cho rằng UAV của mình đã kết liễu hàng loạt hệ thống phòng không của Nga. Nhưng, sự thật không đơn giản như vậy.
Nhà phân tích người Nga Khrolenko cho rằng việc UAV được sử dụng tích cực trong xung đột Karabakh không đảm bảo chiến thắng cho Azerbaijan, lý do Armenia thua trận là hoàn toàn khác.
Máy bay không người lái (UAV) Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh hiệu quả tác chiến khi đối mặt với nhiều loại vũ khí, nhất là vũ khí của Nga trên chiến trường Syria, và lần đầu tiên UAV này thu được đơn đặt hàng của nước khác.
Theo Bộ QP Nga, phần lớn các hệ thống phòng không của Quân đội Syria, trong đó có cả các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir, chủ yếu được triển khai ở khu vực Damascus.
Radar của Pantsir S-1 dường như đã không phát hiện được tên lửa tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc có thể chiếc máy bay không người lái ANKA lúc đó hoạt động ở ngoài tầm với của radar.
Vụ không kích do Israel tiến hành đã phá hủy các hệ thống phòng không tiên tiến do Nga chế tạo là Pantsir S1 và Buk M2, những vũ khí vẫn được mệnh danh là "các thợ săn tên lửa hành trình".
Pantsir-ME cùng lúc có thể tiêu diệt 4 mục tiêu, với hỏa lực gồm 12 tên lửa và 1.400 viên đạn cao xạ.
Trên chiến trường Syria, tổ hợp phòng không Pantsir-S1 luôn thu hút sự chú ý bởi không chỉ giành được nhiều công trạng mà nó cũng nhận lắm ê chề.
Quân đội Nga được cho là đã bố trí hơn 30 hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S trên toàn lãnh thổ Syria.
Tâm điểm