Siêu trực thăng SB-1 Defiant của Mỹ bứt phá, đạt tốc độ nhanh kỷ lục

Hồng Anh |

SB-1 Defiant, 1 trong 2 ứng viên thay thế phi đội trực thăng vận tải tấn công của quân đội Mỹ đã đạt được cột mốc mới về tốc độ bay.

Trực thăng SB-1 Defiant đã đạt được tốc độ hơn 383 km/giờ. Đây là 1 trong 2 ứng viên tiềm năng thay thế trực thăng Black Hawk, sử dụng cấu hình cánh quạt có thiết kế đặc biệt để giúp binh sỹ di chuyển trên chiến trường nhanh hơn nhiều so với trước kia.

Chuyến bay thử nghiệm diễn ra ngày 9/6 tại Trung tâm thử nghiệm bay West Palm Beach của Sikorsky, do 2 phi công giàu kinh nghiệm là Bill Fell của Sikorsky và Ed Henderscheid của Boeing thực hiện.

Tốc độ của SB-1 Defiant nhanh hơn nhiều so với trực thăng đa nhiệm UH-60 Black Hawk. UH-60 Black Hawk chưa bao giờ vượt quá tốc độ 358km/giờ. SB-1 Defiant có thể chở theo 4 thành viên phi hành đoàn tối đa 12 hành khách.

SB-1 Defiant là một trong 2 mẫu máy bay lọt vào vòng chung kết của Chương trình máy bay tấn công tầm xa tương lai (FLRAA) của quân đội Mỹ. Ứng viên khác là Bell V-280 Valor.

FLRAA sẽ chọn một loại máy bay cỡ trung bình để thay thế cả trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk và trực thăng tấn công AH-64E Apache.

SB-1 Defiant của Sikorsky-Boeing sử dụng một rotor cánh quạt đồng trục, và ở phía đuôi được trang bị thêm một động cơ cánh quạt đẩy phụ, giúp máy bay di chuyển nhanh hơn. Còn Bell Bell V-280 Valor có thiết kế cánh quạt nghiêng giống trực thăng V-22 Osprey.

Video: Trực thăng SB-1 Defiant của Mỹ trình diễn tại Trung tâm thử nghiệm bay West Palm Beach. Nguồn: DN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại