Báo Nga tiết lộ sự thật bất ngờ về ngư lôi Poseidon: Chưa có nguyên mẫu nào được chế tạo?

Trà Khánh |

Cách đây hai năm, cả thế giới đều sửng sốt khi Nga lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của mẫu ngư lôi hạt nhân Poseidon, thứ vũ khí có thể xóa sổ mọi căn cứ hải quân của phương Tây.

Theo chuyên trang hàng không Avia.Pro, siêu ngư lôi hạt nhân không người lái Poseidon hay còn được biết tới với cái tên Status-6 được Bộ Quốc phòng Nga công bố cách đây hai năm hóa ra chưa từng tồn tại.

Cũng theo Avia.Pro, chương trình phát triển ngư lôi hạt nhân Poseidon là có thật nhưng chưa có bất cứ nguyên mẫu nào của loại vũ khí này được chế tạo hay thử nghiệm như Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố trước đó vào năm 2019.

Hãng tin RIA Novosti dẫn một báo cáo của ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, phải đến tận mùa thu năm nay các hoạt động thử nghiệm trên Poseidon mới được tiến hành.

Báo Nga tiết lộ sự thật bất ngờ về ngư lôi Poseidon: Chưa có nguyên mẫu nào được chế tạo? - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là của ngư lôi hạt nhân Poseidon được Bộ Quốc phòng Nga công bố vào tháng 2/2019. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm ngư lôi Poseidon sẽ diễn ra riêng lẻ với từng bộ phận cấu thành siêu vũ khí này. Điều này cũng có nghĩa Nga vẫn chưa thể tạo ra một nguyên mẫu hoàn chỉnh của Poseidon.

Bên cạnh đó, quá trình thử nghiệm Poseidon trên tàu ngầm hạt nhân Belgorod (K-329) cũng sẽ được thực hiện trong năm nay.

Các chuyên gia quân sự của Avia.Pro nhận định, việc thử nghiệm riêng lẻ các bộ phận của Poseidon đã cho thấy Nga vẫn chưa thể thực hiện một cuộc thử nghiệm toàn diện đối với loại ngư lôi này, và điều này khó có thể diễn ra trong vài năm tới.

Có một thực tế khá rõ ràng là Moscow chưa có trong tay bất cứ nguyên mẫu nào của Poseidon, từ các thử nghiệm cụm hay khối hệ thống tạo thành nên ngư lôi cho đến các thử nghiệm dưới nước đòi hỏi rất nhiều thời gian. Tiến trình này có thể được rút ngắn trước sức ép của Bộ Quốc phòng Nga nhưng sẽ không nhiều.

Báo Nga tiết lộ sự thật bất ngờ về ngư lôi Poseidon: Chưa có nguyên mẫu nào được chế tạo? - Ảnh 2.

Thiết kế của Belgorod (K-329), tàu ngầm hạt nhân làm nhiệm vụ triển khai ngư lôi Poseidon. Ảnh: RT.

Một quá trình thử nghiệm toàn diện ngư lôi Poseidon có thể sẽ được thực hiện trong vài năm tới, sau đó sẽ là các cuộc kiểm tra cấp nhà nước, quy trình này có thể kéo dài tới tận 5 năm. Từ đây cho đến lúc đó, tàu ngầm Belgorod sẽ phải "đắp chiếu" ở cảng cho đến khi Poseidon hoàn tất thử nghiệm.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin được Avia.Pro đăng tải.

Ngư lôi hạt nhân Poseidon là một trong 5 loại vũ khí răn đe nhân mới của Moscow được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong thông điệp liên bang vào năm 2018. Đây được xem là thứ vũ khí có thể xóa sổ mọi căn cứ hải quân của phương Tây và không thể bị đánh chặn.

Dựa trên những gì được Bộ Quốc phòng Nga công bố, Poseidon có thể hoạt động dưới nước như một phương tiện không người lái sau khi được thả từ tàu ngầm "mẹ" Belgorod, nó có thể hoạt động ở độ sâu 1.000m và có phạm vị tác chiến tới hơn 10.000km. Một ngư lôi Poseidon có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên đến 100 Mt

Top 5 vũ khí răn đe hạt nhân mới của Nga được đích thân Tổng thống Putin giới thiệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại