Cập nhật lúc

Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya

Theo Avia.Pro, dường như tàu khu trục USS Porter của Hải quân Mỹ đã di chuyển với tốc độ cao nhất để truy đuổi tàu dầu Iran.

Theo thông tin mới nhất mà trang al-Masdar News mới nhận được từ các nguồn tin địa phương, trong số các nạn nhân của vụ nổ gần cao tốc M4, ít nhất 1 người lính và 1 sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương nặng.

Trực thăng của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) được cho là đã đưa các thương binh tới bệnh viện dã chiến. Cuộc tuần tra của quân cảnh Nga - Thổ trên đoạn cao tốc M4 nói trên nhiều khả năng đã bị hủy bỏ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 tay súng của Đảng Hồi giáo Đông Turkestan (TIP) cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ được cho là do vật liệu nổ tự chế (IED) ở khu vực cao tốc M4 lân cận thị trấn al-Gassaneyah.

Hiện vẫn chưa rõ chi tiết cũng như nguyên nhân cũng như diễn biến của vụ việc, tuy nhiên việc binh lính Thổ bị thương đã bác bỏ khả năng vụ nổ do Nga - Thổ - Mỹ tiến hành và có thể là một vụ khủng bố.

Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

Hình minh họa.

19
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    NÓNG: Đoàn xe tuần tra của Nga - Thổ bị phục kích, đã có thương vong?

    Theo thông tin mới nhất mà trang al-Masdar News mới nhận được từ các nguồn tin địa phương, trong số các nạn nhân của vụ nổ gần cao tốc M4, ít nhất 1 người lính và 1 sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương nặng.

    Trực thăng của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) được cho là đã đưa các thương binh tới bệnh viện dã chiến. Cuộc tuần tra của quân cảnh Nga - Thổ trên đoạn cao tốc M4 nói trên nhiều khả năng đã bị hủy bỏ.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 tay súng của Đảng Hồi giáo Đông Turkestan (TIP) cũng đã thiệt mạng trong vụ nổ được cho là do vật liệu nổ tự chế (IED) ở khu vực cao tốc M4 lân cận thị trấn al-Gassaneyah.

    Hiện vẫn chưa rõ chi tiết cũng như nguyên nhân cũng như diễn biến của vụ việc, tuy nhiên việc binh lính Thổ bị thương đã bác bỏ khả năng vụ nổ do Nga - Thổ - Mỹ tiến hành và có thể là một vụ khủng bố.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thua đau ở Tripoli, "lính người Nga" ồ ạt rút khỏi Libya?

    Tối 27/5, nguồn tin GNA công bố một đoạn phim được cho là đoàn xe cơ giới của "lính đánh thuê Nga" rút khỏi căn cứ Bani Walid gần Tripoli và được tái triển khai tại Wadi Qurayyat.

    Nguồn tin nói trên cũng chỉ đích danh những tay súng người Nga trong đoàn xe nói trên thuộc "Công ty Wagner" và cho rằng những người này đang chuẩn bị rút khỏi Libya.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Wadi Qurayyat là căn cứ gần Benghazi, nơi được coi là "cầu không vận" của Nga ở miền đông Libya.

    Đoạn phim đoàn xe cơ giới được cho là chở theo "lính đánh thuê Nga" triệt thoái về Wadi Qurayyat.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lộ đoạn phim hiện trường vụ nổ ở Idlib: "Tác phẩm" của tình báo hay quân đội Thổ?

    Tối 27/5, một nguồn tin tại tỉnh Idlib của Syria đã công bố đoạn phim được cho là ghi lại bởi máy bay không người lái (UAV/Drone) cho thấy hiện trường vụ nổ tại cứ điểm của nhóm khủng bố TIP.

    Tuy nhiên, trái với thông tin của SOHR, nguồn tin nói trên cho rằng những tay súng thiệt mạng tại cứ điểm là phiến quân Mặt trận Giải phóng Syria (NL) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chứ không phải là những tay súng người Duy Ngô Nhĩ thuộc TIP.

    Việc Drone ghi lại hình ảnh hiện trường làm dấy lên nghi ngờ rằng đây là một cuộc không kích của UAV hoặc một vụ cài bom do Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) và Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) tiến hành.

    Cảnh quay hiện trường vụ nổ ở Idlib bằng máy bay không người lái.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nổ lớn ở cứ điểm của khủng bố ở Idlib, Nga - Thổ hay Mỹ là "tác giả"?

    Ngày 27/5, trang tin đối lập Syria Enab Baladi dẫn nguồn tin địa phương cho biết một vụ nổ đã phá hủy một tiền đồn của nhóm khủng bố Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) gần al-Gassaneyah ở phía tây nam Idlib.

    Thị trấn al-Gassaneyah nằm lân cận cao tốc chiến lược M4 nối các thành phố Lattakia và Aleppo.

    Theo tổ chức SOHR, 6 tay súng TIP đã thiệt mạng trong vụ việc nói trên. Về phần mình, TIP chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

    Vụ nổ diễn ra vài giờ trước cuộc tuần tra chung của quân cảnh Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên cao tốc.

    Ban đầu, các "nhà hoạt động đối lập" nói rằng cứ điểm TIP bị máy bay Nga không kích nhưng sau đó đã nhanh chóng thay đổi và cho rằng nhiều khả năng vụ nổ là do bị cài IED (vật liệu nổ tự chế).

    Nếu thông tin về không kích của máy bay Nga là sự thật, đây sẽ là cuộc không kích đầu tiên của Không quân Vũ trụ Nga (VKS) tại Idlib kể từ sau Thỏa thuận Moscow được Nga và Thổ ký ngày 5/3.

    Tuy nhiên, không loại trừ khả năng máy bay không người lái (UAV) của Thổ và Mỹ đã tiến hành vụ không kích.

    Các hoạt động ám sát của UAV đã liên tục diễn ra nhằm vào các chỉ huy quân sự đối lập "cứng đầu" hoặc các thủ lĩnh khủng bố trong khu vực tây bắc Syria trong những tháng gần đây.

    Hiện trường vụ nổ gần cao tốc M4.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiến sự Libya ngày 27/5/2020

    Các tin tức chiến sự mới nhất từ các mặt trận ở Libya như sau:

    1. Mặt trận Tripoli:

    - Đụng độ giữa GNA và LNA tiếp tục diễn ra ở Ain Zara, al-Naqila, Kubri, al-Matar, Karizma.

    - Trong cuộc đụng độ ở trục Kazirma, 3 xe quân sự của LNA đã bị phá hủy.

    - Người phát ngôn của GNA Mohammad Qanouno cho biết trong một chiến dịch ở vùng al-Halah, 15 tay súng LNA  và một xe quân sự đã bị bắt giữ.

    - GNA hiện vẫn tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực al-Zahra và ngoại ô nhà nguyện Hồi giáo Fatimah.

    2. Mặt trận Tarhunah:

    - Pháo binh GNA đang pháo kích dữ dội vào các vị trí phòng thủ của LNA trong khu vực Tarhunah.

    3. Mặt trận Sirte:

    Máy bay không người lái (UAV) của GNA không kích một xe chở nhiên liệu của LNA ở phía nam Sirte.

    4. Bộ tư lệnh Châu Phi của Mỹ (AFRICOM) công bố hình ảnh các máy bay chiến đấu của Nga ở Libya và cáo buộc hành động mở rộng sự hiện diện quân sự ở Châu Phi của Moscow làm leo thang chiến tranh ở Libya.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Hình ảnh được cho là MiG-29 của Nga tại Libya (Nguồn: AFRICACOM).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ truy lùng "cựu thái tử" Libya?

    Truyền thông Châu Phi dẫn các nguồn tin của Libya cho biết, Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đang thực hiện một chiến dịch tìm kiếm ở vùng núi phía tây thủ đô Libya, để tìm kiếm Saif al-Islam al-Gaddafi, con trai của của nhà lãnh đạo Gaddafi.

    Các nguồn tin cho biết thêm rằng MIT đã tái thiết lập lực lượng tình báo Libya trực thuộc Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) với nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt hoặc truy bắt Saif Gaddafi để bàn giao cho Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

    Cơ quan này cho biết rằng lực lượng tình báo đã xâm nhập thị trấn Zintan, nằm cách Tripoli 136 km về phía tây nam, nhằm xác định vị trí của Saif Gaddafi.

    Theo một số nguồn tin, kể từ khi được phóng thích vào năm 2017, "cựu thái tử" có sức khỏe tốt và ẩn náu ở một nơi an toàn dưới sự bảo vệ của các lực lượng trung thành.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Saif al-Islam al-Gaddafi là con trai và cũng được các lực lượng ủng hộ coi là người kế tục của nhà lãnh đạo Muammar al-Gaddafi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quân Thổ đốt cháy diện tích lớn đất nông nghiệp ở Ras Al-Ayn

    Đêm qua, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã đốt cháy một diện tích lớn đất nông nghiệp ở vùng nông thôn Ras al-Ayn, hủy hoại hàng trăm cánh đồng lúa mì và lúa mạch.

    Một số nguồn tin địa phương cho biết, các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn làm thiệt hại hơn 350 cánh đồng lúa mì và lúa mạch đã đến mùa thu hoạch.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Nguồn ảnh: SANA

    Không chỉ vậy, trong ngày hôm qua, lực lượng do Thổ hậu thuẫn cũng đốt cháy nhiều cánh đồng lúa mì và lúa mạch tại các làng Tal Tamir và Abu Rasen, vùng nông thôn Hasaka.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sư đoàn 4 thiết lập 20 chốt kiểm tra ở vùng nông thôn tây Daraa

    Trung đoàn 666 trực thuộc Sư đoàn 4 Syria được cho là đang chuẩn bị thiết lập 20 chốt kiểm tra quân sự trải dài từ thành phố Daraa tới Al-Yadoudah, Tal Shehab và Zayzun ở vùng nông thôn tây Daraa.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: SOHR

    Động thái này dường như nhằm bảo vệ tuyến đường di chuyển của các sĩ quan Syria tới doanh trại Zayzun (nơi đặt trụ sở chính của Sư đoàn 4 ở tây Daraa), đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ ám sát nhằm vào binh lính và sĩ quan quân chính phủ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    SOHR: Nga điều quân tiếp viện "Quân đoàn 5" tới sa mạc Syria

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) dẫn "một số nguồn tin đáng tin cậy" cho biết, Nga đã đưa tới đông bắc Syria lực lượng tiếp viện quân sự thuộc "Quân đoàn 5".

    Lực lượng này sẽ đóng tại các vị trí của phiến quân do Iran hậu thuẫn ở sa mạc Syria và sẵn sàng phát động tấn công nhằm vào IS trong khu vực.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Quân đoàn 5 Syria do Nga thành lập, huấn luyện và cung cấp vũ khí.

    Theo nguồn tin của SOHR, các lực lượng thuộc Quân đoàn 5 đã có mặt tại trụ sở của "Lữ đoàn 137" ở vùng nông thôn tây nam Deir Ezzor và một số khu vực khác ở sa mạc Homs để chuẩn bị được triển khai tới vị trí của lực lượng do Iran hậu thuẫn ở sa mạc Syria và sẵn sàng cho chiến dịch quân sự chống lại IS.

    SOHR cho rằng, động thái này là một phần nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát toàn bộ vùng sa mạc Syria và làm suy yếu lực lượng phiến quân do Iran hậu thuẫn trong khu vực.

    Quân đoàn 5 của Syria được thành lập và thúc đẩy xây dựng bởi giới lãnh đạo quân sự Nga-Iran, mà trực tiếp là tướng Qassem Soleimani (được mệnh danh là "Vị tướng trong bóng tối"), người chỉ huy các hoạt động quân sự của lực lượng quân sự Iran ở Trung Đông.


    Quân đoàn 5 về bản chất là một cụm quân chủ lực, bao gồm những lực lượng còn lại của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 Syria (đã bị tổn thất nặng nề trong 5 năm nội chiến), một số nhóm quân sự tình nguyện sáp nhập và được Nga tái đào tạo và huấn luyện.


    Hiện trong thành phần của Quân đoàn 5 có các nhóm dân quân người Shiite mà Tehran tuyển mộ từ Iraq, Afghanistan và Pakistan sang chiến đấu cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các nhóm Assad Shield, Mahardeh Forces, Martyrdom hoặc Victory Groups…


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia: Mỹ là "kẻ thù số 1" của tự do thương mại thế giới

    "Mỹ tuyên bố là người bảo vệ tự do thương mại nhưng thực chất nước này là kẻ thù số 1 của tự do thương mại trên thế giới hiện nay" - Nhà bình luận chính trị Mỹ Bill Dores, đồng thời là một nhà hoạt động chống chiến tranh lâu năm, nêu quan điểm khi trả lời phỏng vấn của Press TV về mối đe dọa từ phía Mỹ đối với hoạt động thương mại giữa Iran-Venezuela.

    Ông Dores cho rằng những gì Iran - một nước cũng đang phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ - đã làm cho người dân Venezuela thật quý báu.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Một tàu chở dầu của Iran đến Venezuela. Ảnh: Press TV

    "Các biện pháp trừng phạt tàn khốc của Mỹ đã giết chết hàng nghìn người ở Venezuela và Iran. Thật vô đạo đức khi một quốc gia với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ như Venezuela lại phải nhập khẩu nhiên liệu do các biện pháp trừng phạt của Mỹ khiến họ không thể vận hành các nhà máy lọc dầu" - ông Dores nói.

    Theo vị chuyên gia, Mỹ cần chấm dứt ngay các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, Iran, cũng như mọi quốc gia khác, và mang ngay tất cả tàu chiến, máy bay, binh lính của mình về nước.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đội tuần tra Mỹ bị IS phục kích tại Syria

    Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), các tay súng khủng bố đã dùng súng và lựu đạn tấn công một đội tuần tra chung giữa binh sĩ Mỹ và Các lực lượng Dân chủ Syria Tự do (SDF) do người Kurd đứng đầu tại khu vực gần làng Ruweishad, thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Kết quả, 3 binh sĩ Mỹ và 5 quân nhân người Kurd bị thương trong vụ phục kích.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Thủy quân lục chiến Mỹ hoạt động tại Deir ez-Zor. Ảnh: Lục quân Mỹ

    Sau khi bị đánh bại vào năm 2017, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mất quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở miền Đông Syria và quốc gia láng giềng Iraq. Tuy nhiên, gần đây, nhóm khủng bố này đang hoạt động ráo riết trở lại.

    Theo báo quốc tế Asharq Al-Awsat, trong tháng tổ chức lễ Ramadan (kéo dài từ 24/4 tới 24/5), các tay súng IS đã thực hiện ít nhất 11 cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng chính phủ, khiến 37 binh sĩ Syria thiệt mạng. Cùng thời điểm, chúng cũng liên tục tấn công lực lượng SDF, bắt cóc và giết hại dân thường.

    Trong các cuộc đáp trả, binh sĩ Syria và quân dân người Kurd đã tiêu diệt 47 tên khủng bố, trong đó có 4 tay chỉ huy cấp cao.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mặt trận Idlib nóng giãy, QĐ Syria tấn công liên tiếp vào phiến quân

    Quân chính phủ Syria (SAA) đã gia tăng áp lực nhằm vào lực lượng quân thánh chiến ở Idlib khi liên tiếp tấn công vào các vị trí của chúng ở mặt trận Jabal Al-Zawiya.

    Theo một nguồn tin chiến trường từ trục nam Idlib, SAA đã tấn công vào các vị trí của tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ hậu thuẫn xung quanh các thị trấn Al-Fateera, Al-Bara’a, và Kafrsansa.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Syria Truth

    Trước đó vài ngày, SAA đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV tiêu diệt một trong những thủ lĩnh của lực lượng phiến quân do Thổ hậu thuẫn gần thị trấn Al-Bara’a.

    Quân đội Syria đã tăng cường các đợt tấn công ở nam Idlib tây bắc Hama kể từ khi quân thánh chiến của tổ chức Hurras Al-Deen tiến hành cuộc phục kích giết hại hơn 30 binh sĩ SAA tại vùng đồng bằng Al-Ghaab.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lầu Năm Góc kêu gọi Nga-Thổ chấm dứt “những hành động của mình” ở Libya

    Mỹ kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt những hành động của mình ở Libya, chuyển sang các giải pháp hỗ trợ ngoại giao và chống khủng bố, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman tuyên bố.

    Trước đó Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này tham gia vào cuộc xung đột ở Libya, gọi những tuyên bố nói về sự hiện diện của lính đánh thuê Nga tại đây là không có cơ sở, trong khi đó Moskva luôn ủng hộ việc giải quyết tình hình ở đất nước này bằng con đường hòa bình và duy trì liên lạc với cả hai bên tham chiến.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman. Ảnh: DVIDS

    "Hoa Kỳ phản đối các cuộc tấn công quân sự ở khu vực này. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các bên đang hoạt động ở Libya - người Nga, người Thổ Nhĩ Kỳ và những người khác - chấm dứt ngay những hành động của họ ở đó" - ông Hoffman nói trong một cuộc họp báo ngắn.

    Đồng thời, ông đề cập đến 14 chiếc máy bay tiêm kích Su-24 và MiG-29 được cho là đang ở Libya, như lời khẳng định trước đây của Bộ tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tại châu Phi (AFRICOM), nhưng nói rằng ông không có bất kỳ thông tin nào chính xác hơn về vấn đề này.

    "Chúng tôi muốn thấy một đất nước Libya an toàn và ổn định. Chúng tôi tin tưởng rằng nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ hoạt động ngoại giao, chống khủng bố và tăng cường quan hệ đối tác. Chúng tôi đề nghị các nước khác thực hiện các hành động tương tự để mang lại cho người dân Libya sự bảo vệ và an toàn mà họ xứng đáng được hưởng", ông nói thêm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Mỹ tái triển khai trang thiết bị quân sự tới Đông Bắc Syria

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Một đoàn xe quân sự Mỹ tại phía Đông Bắc Syria hôm 5/3. Ảnh: AFP

    Hãng tin TASS dẫn nguồn cơ quan thông tấn nhà nước Arab Syria SANA đưa tin quân đội Mỹ đang triển khai bổ sung các trang thiết bị quân sự đến vùng Al-Hasaakah, phía Đông Bắc Syrisa.

    Theo nguồn tin này, một đoàn xe bọc thép và nhiều thiết bị quân sự khác từ Iraq đã được chuyển đến Syria qua cửa khẩu biên giới Al-Walid. SANA trích dẫn các nguồn tin địa phương cho biết các trang thiết bị này nhằm tăng cường sức mạnh cho căn cứ hiện có của Mỹ trong khu vực.

    Ngoài ra, 6 xe bọc thép của Mỹ đã rời làng El Elmoudia của Iraq đến phía Nam cửa khẩu Al-Walid, vượt qua biên giới Iraq-Syria và tiến về một mỏ dầu của Syria đang do quân đội Mỹ kiểm soát.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Clip độc quyền: Trực thăng vũ trang Venezuela hộ tống tàu dầu Iran

    Đoạn clip độc quyền của Press TV được ghi lại từ bên trong tàu dầu Forest của Iran. Nó cho thấy hình ảnh trực thăng vũ trang của Venezuela làm nhiệm vụ bảo vệ tàu Iran khi nó đang trên đường di chuyển tới cảng biển ở quốc gia Nam Mỹ này.

    Trực thăng vũ trang Venezuela hộ tống tàu dầu Iran

    Forest là chiếc thứ hai trong đội hình 5 tàu dầu của Iran và nhận nhiệm vụ di chuyển tới cảng Punta Cardon của Venezuela.

    Trước đó, kênh truyền hình Telesur của Venezuela cho biết, Fortune - chiếc dẫn đầu trong đội hình tàu dầu Iran - đã cập cảng ở Carabobo và chuyển giao lượng nhiên liệu mà nó chở theo cho nhà máy lọc dầu El Palito.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Máy bay không người lái phát nổ ở Aleppo

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 26/5 cho biết, một máy bay trinh sát không người lái (UAV) đã rơi xuống gần thị trấn Kafr Nasih trong đêm, đây là khu vực do tổ chức khủng bố HTS và một số phe phái đối lập khác kiểm soát ở vùng nông thôn tây Aleppo. Chiếc UAV đã phát nổ, gây cháy một khoảng đất nông nghiệp tại đây.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: SOHR

    Trong khi đó, một vụ cháy lớn cũng xảy ra gần al-Qarqour dam, vùng đồng bằng Sahl Al-Ghab, khi quân chính phủ Syria khai hỏa vào vùng đất nông nghiệp gần các khu vực tiền tuyến ở đó.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Iraq tiêu diệt phó thủ lĩnh cấp cao của IS

    Giới chức Iraq cho biết, lực lượng vũ trang của nước này đã tiêu diệt một phó thủ lĩnh cấp cao của IS trong chiến dịch quân sự gần đây nhằm vào tổ chức khủng bố.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa. Nguồn: Al-Masdar News

    Đại diện phát ngôn của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq - Thiếu tướng Yahya Rasoul xác nhận Iraq đã tiêu diệt Mu’taz Numan Abdul Nayef Najm Al-Jubouri Al-Makani (Hajji Tayseer).

    "Al-Jubouri giữ một vị trí gọi là 'thống đốc của Iraq' và là phó thủ lĩnh của IS, chịu trách nhiệm lên kế hoạch, cũng như điều phối các hoạt động khủng bố ở nước ngoài" - ông Rasoul cho hay.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    KQ Mỹ đánh chặn chiến đấu cơ Nga bay tới Libya

    Mỹ phủ nhận thông tin những chiếc máy bay chiến đấu được chuyển tới Libya là do Belarus cung cấp, do chúng mang phù hiệu của Không quân Nga.

    Theo Avia.Pro, Mỹ đã đưa ra bằng chứng cho thấy họ đã đánh chặn một số lượng lớn các chiến đấu cơ Nga được điều tới Libya, trong đó có máy bay ném bom Su-24. tiêm kích-bom Su-34, tiêm kích MiG-29 và Su-35. Tất cả đều mang ký hiệu của Không quân Nga.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Các chiến đấu cơ Nga bị máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ "đánh chặn". Ảnh: Twitter

    Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra tuyên bố nào chính thức về thông tin trên, tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ khả năng Washington đang tìm cách cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Libya để áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

    Bộ chỉ huy châu Phi của Mỹ không đưa ra số lượng chính xác các máy bay quân sự Nga được đưa tới Libya nhưng theo Avia.Pro, đánh giá qua các bức ảnh thì có thể dự đoán có ít nhất 10 chiếc tiêm kích và máy bay ném bom.

    Chúng được cho là sẽ nằm dưới quyền điều khiển của lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, nhưng điều đó vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran

    Theo Avia.Pro, dường như tàu khu trục USS Porter của Hải quân Mỹ đã di chuyển với tốc độ cao nhất để truy đuổi tàu dầu Iran. Thông tin này đã gián tiếp được xác nhận bởi kênh thông tin South Wind trên Telegram khi thông báo về sự thay đổi đột ngột trong hành trình của tàu khu trục Mỹ.

    Thay vì nằm yên ở biển Địa Trung Hải, nó đã hướng tới Đại Tây Dương - nơi có thể "tóm" được một trong những tàu dầu cuối cùng của Iran đang hướng tới Venezuela.

    Chiến hạm Mỹ chạy hết tốc lực truy đuổi tàu dầu Iran - KQ Mỹ đánh chặn, làm lộ đội hình chiến đấu cơ Nga tới Libya - Ảnh 1.

    Tàu khu trục USS Porter trong một cuộc tập trận với Hải quân Pháp. Ảnh: ASD News

    "Rõ ràng, kế hoạch hoạt động của tàu khu trục Porter đã thay đổi mà không có lời giải thích nào. Mặc dù đang trong một chiến dịch đi tới đảo Crete, con tàu đã đột ngột đổi hướng về phía tây và đang rời khỏi Trung Địa.

    Trong khi đó, tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ đã được điều tới khu vực này nhưng chuyến thăm của nó tới Biển Đen vẫn là một dấu hỏi" - South Wind cho hay.

    Theo một số chuyên gia, khả năng tàu khu trục Mỹ có thể đuổi kịp tàu dầu Iran là khá thấp, song xét trên thực tế rằng trong những ngày tới, các tàu dầu Iran sẽ quay trở về cảng nhà, thì có khả năng Hải quân Mỹ sẽ có những hành động khiêu khích nhằm vào chúng, bởi lúc này chúng không còn sự hộ tống và bảo vệ của các tàu và máy bay Venezuela.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại