S-400 Nga chính thức nhận lệnh trực chiến ở Crimea: Kẻ thù chớ manh động!

Anh Tú |

Các khẩu đội S-400 đã di chuyển vào vị trí, triển khai bệ phóng, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo dõi và bám nắm mục tiêu theo mệnh lệnh được giao từ ngày 29/11 trên bán đảo Crimea.

Văn phòng báo chí Hạm đội biển Đen Nga vừa phát đi thông báo, tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 thứ tư của Nga triển khai ở Crimea gần biên giới giữa Nga và Ukraine đã tiếp nhận nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

"Hôm nay, các kíp chiến đấu của hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumf từ đơn vị phòng không thuộc lực lượng Phòng không - Không quân, Quân khu miền Nam đã nhận lệnh trực chiến bảo vệ không phận Crimea", thông báo của Hạm đội biển Đen cho biết.

Các khẩu đội S-400 đã di chuyển vào vị trí, triển khai bệ phóng, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo dõi và bám nắm mục tiêu theo mệnh lệnh được giao từ ngày 29/11 tại bán đảo Crimea.

Trước đó, tiểu đoàn S-400 thứ ba của Nga cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ trực chiến ở thành phố Yevpatoria, Crimea vào tháng 9/2018. Các hệ thống phòng không tương tự, tiểu đoàn số 1 và số 2 đã tham gia nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở Feodosiya vào tháng 1/2017 và ở Sevastopol vào tháng 1/2018 nhằm canh phòng vững chắc không phận Nga tại Crimea.

Hệ thống tên lửa phòng không đa kênh cơ động S-400 Triumf được thiết kế để bảo vệ các căn cứ quân sự cũng như những cơ sở hạ tầng trọng yếu và được trang bị các tính năng kỹ - chiến thuật ưu việt hơn tổ hợp tiền nhiệm S-300PM.

Được Nga đưa vào sử dụng từ năm 2007, S-400 có khả năng tấn công cả máy bay, tiên lửa hành trình, đạn đạo và các mục tiêu mặt đất. Hệ thống có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao lên tới 30 km.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph tham gia diễn tập tại Crimea

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại