*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong một cuộc huấn luyện mới đây ở thao trường Sernovodsky ở vùng lãnh thổ Stavropol, các tổ hợp phòng không Strela-10M được hiện đại hóa của Quân khu miền Nam đã khai hỏa đáp trả cuộc không kích của kẻ thù giả định.
Cuộc tập trận liên binh chủng của Nga ở Crimea có sự tham gia của hơn 10.000 binh sỹ, hơn 40 tàu chiến và khoảng 1.200 đơn vị kĩ thuật đến từ Quân khu miền Nam, Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Caspi. Cuộc tập trận diễn tập các cuộc tấn công từ trên không bằng máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình; đồng thời tiến hành đánh chặn các khí tài này bằng các phương tiện phòng không trên đất liền và trên tàu chiến.
Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này sẽ rút dần quân đang hiện diện tại biên giới gần Ukraine từ ngày 23/4.
Hạm đội Biển Đen của Nga ngày 20/4 cho biết lực lượng này đã điều 20 tàu chiến tham gia tập trận với các cường kích Su-25SM3 của Quân khu miền Nam.
Quân đội Trung Quốc gần đây tổ chức một loạt cuộc tập trận tác chiến đổ bộ ở vùng biển cách xa đại lục, kiểm tra khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các binh chủng.
Nguồn tin quân sự Nga cho biết, các máy bay chiến đấu Su-57 đầu tiên được sản xuất hàng loạt của Nga sẽ được biên chế cho Quân khu miền Nam và hoạt động tại căn cứ Novosibirsk.
Tiếp nhiên liệu trên không là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong các chuyến bay huấn luyện, khi mà những chiếc máy bay phải duy trì khoảng cách chưa đến 30 mét.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/9 cho biết, nước này đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020 (Caucasus-2020) với sự tham gia của hơn 80.000 binh sĩ.
Phóng viên TTXVN tại LB Nga dẫn thông báo của Quân khu miền Nam nước này cho biết các binh sĩ tại căn cứ của Nga ở Armenia đã tiến hành cuộc tập trận trong bối cảnh Armenia đang có quan hệ căng thẳng với Azerbaijan.
Khoảng 150 máy bay chiến đấu của Nga đã được kiểm tra sẵn sàng di chuyển đến các sân bay chiến dịch.
Khoảng 150 máy bay chiến đấu của Nga đã được kiểm tra sẵn sàng di chuyển đến các sân bay chiến dịch.
Ấn Độ và Trung Quốc sẽ cử hai sĩ quan cấp thượng tướng gặp nhau để bàn cách tháo ngòi đợt căng thẳng kéo dài sau va chạm ở biên giới, vì những khuôn khổ hiện có không đủ để giải quyết mâu thuẫn.
Tâm điểm