Hệ thống phòng không Strela-10M khai hỏa tiêu diệt mục tiêu giả định

Hoàng Phạm |

Trong một cuộc huấn luyện mới đây ở thao trường Sernovodsky ở vùng lãnh thổ Stavropol, các tổ hợp phòng không Strela-10M được hiện đại hóa của Quân khu miền Nam đã khai hỏa đáp trả cuộc không kích của kẻ thù giả định.

Trong cuộc huấn luyện, nhiều loại máy bay như tiêm kích Su-30-SM, Su-25SM, trực thăng Mi-8AMTSh giả làm mục tiêu thù địch. Những chiếc máy bay này xâm nhập từ nhiều hướng khác nhau, ở nhiều tầm cao khác nhau và thực hiện các kỹ năng nhào lộn phức tạp.

Các đơn vị vận hành hệ thống Strela-10M thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu, binh sỹ trên bộ trước cuộc tấn công từ trên không từ “kẻ thù”.

Để hoàn thành nhiệm vụ, tất cả các mục tiêu phải được phát hiện kịp thời, được theo dõi và phá hủy bằng cách phóng tên lửa từ khi chúng còn cách xa các khu vực có khả năng bị tấn công. Các đơn vị vận hành hệ thống phòng không thực hiện 20 lần phóng thật và 10 lần phóng tên lửa giả định để tiêu diệt “mục tiêu thù địch”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại